Thứ năm, 25/04/2024 | 22:09
RSS

Bác tin nghi phạm truy sát cả gia đình hàng xóm ở Nam Định tử vong

Thứ ba, 05/03/2019, 17:28 (GMT+7)

Bệnh viện Việt Đức cho biết, bệnh nhân Trịnh Viết Ba (SN 1967, ở Nam Định) đang điều trị ở khoa Hồi tỉnh 3. Hiện bệnh nhân hôn mê sâu sau tự tử, sốc mất máu do vết thương động mạch cảnh bên trái, đa vết thương phần mềm cổ.

Gã thầy cúng truy sát cả gia đình hàng xóm ở Nam Định
Gã thầy cúng truy sát cả gia đình hàng xóm ở Nam Định vẫn đang hôn mê sâu ở Bệnh viện Việt Đức

Liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng gã thầy cũng truy sát cả gia đình hàng xóm ở Nam Định, chiều 5/3, Bệnh viện Việt Đức cho biết, bệnh nhân Trịnh Viết Ba (SN 1967, ở Nam Định) đang điều trị ở khoa Hồi tỉnh 3. Hiện bệnh nhân hôn mê sâu sau tự tử, sốc mất máu do vết thương động mạch cảnh bên trái, đa vết thương phần mềm cổ.

Sau khi mổ nối động mạch cảnh bên trái ngày thứ 2, bệnh nhân Ba hôn mê sâu do thiếu máu bán cầu trái. Bệnh nhân vẫn đang được duy trì hồi sức tích cực.

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV, ông Trần Hùng Cường - Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định cho biết, 2 bệnh nhân Bùi Sĩ Đ. (SN 1940) và Bùi Sĩ Th. (con ông Đ) sau khi chuyển đến bệnh viện đã được cấp cứu kịp thời. Hiện tại, bệnh nhân Đ. ổn, có một số vết thương ở đầu, còn bệnh nhân Th. sau khi khâu vết thương xong đã được về nhà.

Theo ông Cường, riêng bệnh nhân Ba, sau khi chuyển đến bệnh viện sơ cứu, đặt hội chuẩn toàn diện, phía bệnh viện đã chuyển lên Bệnh viện Việt Đức điều trị.

Trước tin đồn bệnh nhân Ba tử vong, ông Cường cho biết: "Thông tin bệnh nhân Ba tử vong tôi không nắm được. Tôi chỉ theo dõi về mặt chuyên môn thì được biết bệnh nhân này chuyển lên tuyến trên tình trạng sức khỏe hết sức nặng nề, khả năng tử vong cao chứ chưa biết bệnh nhân tử vong hay chưa", 

Ngôi nhà nạn nhân bị gã thầy bói truy sát
Ngôi nhà nạn nhân bị gã thầy bói truy sát

Trước đó, vào khoảng 4h sáng cùng ngày đối tượng Trịnh Viết Ba (SN 1967, làm nghề thầy cúng có hộ khẩu thường trú tại phường Cửa Bắc, TP Nam Định), hiện đang thuê nhà ở đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngô Quyền do nghi ngờ bị ông Bùi Sĩ Đ. (SN 1940, ở đường Hoàng Hoa Thám) bỏ bùa nên đã cầm dao sang nhà ông Đ. truy sát cả nhà.

Tại đây, đối tượng Ba dùng dao chém vợ ông Đ. là bà Phùng Thị M. (SN 1945 vợ ông Đ.) cùng con dâu ông là chị Phạm Thị D. (SN 1975) tử vong tại chỗ. Sau đó, đối tượng này tiếp tục cầm dao truy sát khiến ông Đ. và con trai là anh Bùi Sĩ Th. (SN 1974) bị thương. Sau khi gây án, đối tượng Ba về nhà cắt cổ tay tự tử nhưng được đưa đi cấp cứu.

Hung khí đối tượng dùng để gây án
Hung khí đối tượng dùng để gây án

Được biết, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai gia đình làm nghề tâm linh trên đường Hoàng Hoa Thám. Theo đó, Trịnh Viết Ba làm nghề thầy cúng (có hộ khẩu thường trú tại phường Cửa Bắc, TP Nam Định) đang thuê nhà tại đường Hoàng Hoa Thám (phường Ngô Quyền, TP Nam Định) nghi ngờ bị ông Bùi Sĩ Đ. (SN 1940, gần nhà Ba, làm nghề bói toán) bỏ bùa nên mới xảy ra sự việc trên.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN