Thứ sáu, 29/03/2024 | 00:28
RSS

Dương Mịch dính phải lùm xùm quỵt nợ gần 340 tỷ đồng

Thứ sáu, 30/12/2022, 06:58 (GMT+7)

Cư dân mạng xứ Trung đang xôn xao với thông tin nữ diễn viên đình đám Dương Mịch bị tố quỵt nợ, thậm chí còn có nguy cơ bị khởi kiện.

Theo Sohu, 1 tài khoản Weibo bất ngờ tung bằng chứng tố Công ty Truyền thông Gia Hành - công ty quản lý của Dương Mịch nợ 100 triệu NDT (gần 340 tỷ đồng) từ năm 2017 đến nay vẫn chưa trả.

Nguyên văn chia sẻ của tài khoản tố cáo: “Gia Hành trả lại tiền nhanh chóng. Nợ hơn 100 triệu nhân dân tệ rồi trả nợ đi? Mặc dù Dương Mịch bạn có thể đã bị Gia Hành và những người khác lừa, nhưng bạn đã đứng ra ký tên, vì thế bạn cũng có thể phải chịu trách nhiệm!”.

Dương Mịch dính phải lùm xùm quỵt nợ gần 340 tỷ đồng

Bằng chứng đòi nợ Gia Hành và Dương Mịch hơn 100 triệu tệ.

Theo đó, vào tháng 11/2017, công ty A cho Gia Hành vay 90 triệu NDT (khoảng 303 tỷ VND theo tỷ giá hiện tại) dưới hình thức thỏa thuận ủy thác cho vay và mua lại cổ phần.

Theo đó, vào tháng 11/2017, công ty A cho Gia Hành vay 90 triệu NDT (khoảng 303 tỷ VND theo tỷ giá hiện tại) dưới hình thức thỏa thuận ủy thác cho vay và mua lại cổ phần.

Tuy nhiên, Gia Hành không những không chuyển nhượng cổ phần như đã thỏa thuận mà còn từ chối trả lại khoản vay. Đến nay, số tiền này đã phát sinh khoản lãi lên tới 18,7 triệu NDT (gần 63 tỷ đồng).

Đáng chú ý, tài khoản này còn tag thẳng tên Dương Mịch, yêu cầu cô và Gia Hành cùng trả nợ. Lý do là bởi trong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Dương Mịch đã sử dụng danh nghĩa cá nhân để ký tên và đóng dấu. Do đó, cho dù nữ diễn viên có rời khỏi công ty Gia Hành thì vẫn phải chịu trách nhiệm về khoản nợ này.

Dương Mịch dính phải lùm xùm quỵt nợ gần 340 tỷ đồng

Trong bản hợp đồng mà tài khoản này đăng tải Dương Mịch đã sử dụng danh nghĩa cá nhân để ký tên và đóng dấu.

Ngay sau khi bài tố của tài khoản này được đăng tải, cư dân mạng xứ Trung đã nổ ra tranh cãi, người thì tiếc cho sự nghiệp, danh tiếng của nữ diễn viên, người lại cho rằng có thể Dương Mịch bị công ty quản lý lừa ký vào bản hợp đồng này.

Bởi theo thoả thuận, người hưởng lợi trực tiếp từ giao dịch này chỉ có 3 nhân vật cấp cao của công ty là Tăng Gia (Người sáng lập), Triệu Nhược Nghiêu (Phó Tổng giám đốc), Lý Quyên (Tổng giám đốc Đầu tư). Hiện phía Dương Mịch và công ty quản lý vẫn chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào về vụ việc.

Dương Mịch dính phải lùm xùm quỵt nợ gần 340 tỷ đồng

Trước bài đăng tố cáo quỵt nợ, phía Dương Mịch cũng như Gia Hành vẫn chưa lên tiếng. Hiện bài viết này đã được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội và trở thành đề tài được quan tâm nhiều nhất trong ngày cuối năm.

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại