Thứ sáu, 19/04/2024 | 00:15
RSS

Dưới thời Park Hang Seo, Công Phượng chính thức vượt mặt Công Vinh

Thứ sáu, 25/01/2019, 14:38 (GMT+7)

Công Vinh từng mất 855 ngày để ghi 8 bàn thắng đầu tiên của mình, nhưng Công Phượng chỉ mất 804 ngày.

Dưới thời Park Hang-seo, Công Phượng đã chính thức vượt qua Công Vinh
Công Phượng đang khiến Công Vinh phải lu mờ dưới thời Park Hang Seo.

Tối qua, Công Phượng và các đồng đội đã có một trận đấu tốt trước ứng cử viên vô địch là tuyển Nhật Bản Mặc dù phải nhận kết quả thua 0-1, đánh mất tấm vé vào bán kết Asian Cup 2019. Tuy thua trận nhưng người hâm mộ mà cả giới truyền thông trong nước và quốc tế cũng phải ghi nhận sự xuất sắc của tuyển Việt Nam đặc biệt là Công Phượng.

Nhìn lại hơn một năm qua, từ giải U23 châu Á cho đến AFF Cup 2018, không ít lần Công Phượng gây thấy vọng và khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng. Đã có thời điểm, lối chơi "cắm mặt vào bóng" dường như lỗi thời và không ít người dự đoán tài năng được kỳ vọng này sẽ thui chột nếu không thay đổi.

Từ HLV Miura đến Hữu Thắng, Công Phượng là tiền đạo không thể thay thế, là cầu thủ "không đụng đến". Thế nhưng, dưới thời thầy Park, vị trí của cầu thủ xứ Nghệ hoàn toàn khác. Từ cầu thủ được kỳ vọng nhất, Công Phượng bắt đầu làm quen với băng ghế dự bị. Anh bất ngờ nhận biệt danh "siêu dự bị" kể từ sau AFF Cup - nơi tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch.

Bằng sự nỗ lực của bản thân, sự kiên nhẫn dìu dắt của HLV Park Hang Seo Công Phượng đã tỏa sáng rực rỡ theo cách khiến tất cả phải ngỡ ngàng ở ASIAN Cup 2019. Sau khi Anh Đức không được triệu tập, giới chuyện môn dự đoán, vị trí tiền đạo cắm sẽ thuộc về Tiến Linh.

Tuy nhiên, HLV Park Hang Seo đã đặt niềm tin vào Công Phượng và anh đã không phụ lòng người thầy của mình. Ở sân chơi châu lục, Công Phượng thi đấu vô cùng tự tin đặc biệt là màn trình diễn tuyệt vời trước các cầu thủ Nhật Bản. Ở trận đấu đó, Công Phượng và Văn Lâm là 2 cầu thủ Việt Nam được báo châu Á chấm điểm cao nhất.

Một tờ báo của Hàn Quốc là JoongAng Ilbo đặc biệt chú ý tới màn trình diễn của Công Phượng ở trận gặp Nhật Bản. Tờ báo này nhận xét: "Trận đấu đã diễn ra rất căng thẳng. Nhật Bản kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng không gây ra nguy hiểm đáng kể. Ngược lại, tiền đạo cắm duy nhất của Việt Nam, Công Phượng chơi cực kỳ sắc nét. Anh ấy liên tục khiến hàng thủ Nhật Bản khốn đốn bởi tốc độ và kỹ thuật của mình", bài viết có đoạn.

Một đàn anh của Công Phượng là tiền đạo Công Vinh từng mất 855 ngày để ghi 8 bàn thắng đầu tiên của mình trong màu áo đội tuyển quốc gia. 12 năm sau, Công Phượng chỉ mất có 804 ngày để hoàn thành cột mốc ấy, trong đó có 2 bàn ở sân chơi hàng đầu châu lục.

Công Vinh cũng đang là tiền đạo giữ kỷ lục khi ghi đến 51 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên, với sự trở lại "đúng quỹ đạo" của Công Phượng, NHM tin rằng "ngọn núi" Công Vinh tạo ra chẳng phải là quá cao với tiền đạo số 10.


Xem thêm clip: Những khoảnh khắc xuất thần của Công Phượng 

 Với người hâm mộ nước nhà, nếu như Quang Hải là ngôi sao sáng nhất, tài năng nhất, thì sự trở lại của Công Phượng là "món quà" đầy bất ngờ mà "ma thuật" của HLV Park Hang-seo tặng cho bóng đá Việt Nam.

Nhiều ý kiến cho rằng tiền đạo trẻ Công Phượng đã vượt qua đàn anh Công Vinh. Cụ thể, Công Vinh từng mất 855 ngày để ghi 8 bàn thắng đầu tiên của mình trong màu áo đội tuyển quốc gia. Mười hai năm sau, Công Phượng chỉ mất có 804 ngày để hoàn thành cột mốc ấy, trong đó có 2 bàn ở sân chơi hàng đầu châu lục.

Để đạt đến kỷ lục 51 bàn thắng ghi cho đội tuyển quốc gia Việt Nam của Công Vinh, Công Phượng vẫn còn mất rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, nhiều CĐV tin rằng với năng lực và sự khổ luyện của mình, tiền đạo mang áo số 10 của tuyển Việt Nam sẽ vươn cao và vươn xa hơn nữa.

Mai Anh (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN