Thứ sáu, 19/04/2024 | 14:17
RSS

Báo Thái ngỡ ngàng với tinh thần thi đấu của tuyển Việt Nam

Thứ sáu, 25/01/2019, 13:49 (GMT+7)

Báo chí Thái Lan đánh giá rất cao tinh thần thi đấu của đội tuyển Việt Nam trước ứng cử viên vô địch Nhật Bản.

Trước ứng cử viên vô địch Nhật Bản đội tuyển Việt Nam không hề nao núng, ngược lại thi đấu vô cùng tự tin và chỉ chịu thua sát nút 0-1, bởi tình huống Penalty gây tranh cãi ở đầu hiệp hai.

Màn trình diễn ấn tượng của các chàng trai áo đỏ nhận được nhiều lời ngợi khen của báo chí quốc tế và báo chí Thái Lan.

Báo Thái ngỡ ngàng với tinh thần thi đấu của tuyển Việt Nam
Công Phượng có màn thi đấu ấn tượng trước Nhật Bản

Sau trận đấu, báo chí Thái Lan dành những lời khen ngợi cho đội bóng của HLV Park Hang Seo

Tờ Thể thao Siamsports, họ đưa tin với tựa đề "Việt Nam thi đấu quá tốt trước Nhật Bản". Họ phân tích: "Nhật Bản có bàn thắng ở phút 24, nhưng pha lập công của Yoshida Maya không được công nhận sau khi trọng tài tham khảo VAR, bóng đã chạm tay Yoshida Maya trước khi đi vào lưới Việt Nam.

Trong hiệp 2 VAR xác định cầu thủ Việt Nam phạm lỗi trong vòng cấm, Ritsu Doan đã thực hiện thành công mang về chiến thắng 1-0 cho Nhật Bản. Thua trận, nhưng Việt Nam đã chơi một trận đấu tốt và tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm".

Trong khi đó, tờ Goal phiên bản Thái Lan cũng khen ngợi rằng: "ĐT Việt Nam là đội bóng Đông Nam Á duy nhất không sợ hãi khi đối đầu Nhật Bản. Nhưng cuối cùng, Samurai xanh đã ghi bàn và thắng tối thiểu 1-0."

Tờ Thairath cho rằng đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu ấn tượng trước ứng cử viên vô địch Nhật Bản: "Trận đấu này, Việt Nam có thể chơi dễ dàng trước Nhật Bản. Đáng tiếc cuối cùng đã để thua trên chấm phạt đền."

Trong khi đó, phần đông các cổ động viên Đông Nam Á cho rằng, đội tuyển Việt Nam thua đáng buồn song không nên tiếc, và Việt Nam là số ít các đội bóng trong khu vực có thể chơi ngang ngửa với đội bóng hàng đầu châu Á, và nhiều năm liền tham dự World Cup.

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN