Thứ tư, 24/04/2024 | 00:20
RSS

Đuổi đánh đến tận phòng trọ rồi hành hung khiến nạn nhân tử vong

Thứ hai, 16/11/2020, 16:49 (GMT+7)

Nạn nhân trong vụ truy sát tại phòng trọ trên là ông NTHV (45 tuổi, quê Cần Thơ, tạm trú tại phường Bình Hưng Hòa A).

Theo báo CA TP.HCM đến 15 chiều 16/11, Công an Q. Bình Tân, TP.HCM mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng trên địa bàn P.Bình Hưng Hòa A. Nạn nhân được xác định là anh N.T.H.V. (45 tuổi, quê Cần Thơ, tạm trú tại P.Bình Hưng Hòa A).

Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ tối ngày hôm trước, người dân ở con hẻm 307 đường Ấp Chiến Lược, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân nghe thấy tiếng hô hoán, rượt đuổi.

Một số người thấy hai thanh niên chạy bộ, lớn tiếng chửi bới và đuổi đánh ông V. Nạn nhân chạy vào dãy nhà trọ, trốn vào một căn phòng nhưng vẫn bị hai thanh niên đuổi kịp, xông vào đánh đập.

Đuổi đánh đến tận phòng trọ rồi hành hung khiến nạn nhân tử vong
Bên ngoài phòng trọ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: PLO

Bị đánh trọng thương, người đàn ông gục tại chỗ cả hai mới rời đi. Khi thấy ông V. bị đánh, người vợ sống chung tại phòng trọ xông vào can ngăn cũng bị tấn công, PLO cho hay.

Anh V. được người dân đưa vào Bệnh viện quận Bình Tân cấp cứu và chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị. Đến 8 giờ 40 ngày 16/11, anh V. đã tử vong do xuất huyết não, đa chấn thương.

Nhận tin báo, Công an Q. Bình Tân cùng các đơn vị nghiệp vụ CATP, cơ quan chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét đối tượng có liên quan. Nguồn tin của PV, bước đầu xác định do anh V. có mâu thuẫn với người quen của một đối tượng.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN