Thứ bảy, 27/04/2024 | 09:00
RSS

Được giãn nợ, CLB Hải Phòng đủ điều kiện dự V.League 2022

Thứ ba, 21/09/2021, 14:36 (GMT+7)

Chia sẻ với giới truyền thông mới đây, Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng Văn Trần Hoàn xác nhận đội bóng đã được hoãn trả nợ thuế.

Cách đây ít ngày, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có văn bản yêu cầu CLB bóng đá Hải Phòng phải có biện pháp khắc phục khoản nợ thuế gần 18 tỷ đồng với Cục thuế thành phố Hải Phòng (thanh toán hoặc được gia hạn thời gian trả nợ) nếu không sẽ không được dự V.League 2022.

Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng Văn Trần Hoàn cho biết khoản nợ thuế gần 18 tỷ đồng được hình thành dưới thời người tiền nhiệm Trần Mạnh Hùng và công ty Sông Hồng không có trách nhiệm xử lý. Tuy nhiên, theo thông tin của Tiền Phong, mới đây Công ty cổ phần thể thao Sông Hồng đã làm việc với Cục thuế và các cơ quan liên quan của Hải Phòng để tìm biện pháp tháo gỡ.

CLB bóng đá Hải Phòng sau đó được hoãn trả nợ thuế trước ngày 31/12/2021 (tức là muộn hơn thời hạn ban đầu gần 4 tháng). Như vậy, đội bóng đất Cảng hoàn toàn có thể tham dự V.League 2022 nếu hoàn thành nghĩa vụ vào đúng thời gian trên.

Trao đổi về vấn đề này, Chủ tịch CLB Hải Phòng Văn Trần Hoàn cho biết: “Đội bóng đã được hoãn trả nợ thuế. Trong bối cảnh dịch Covid-19 khó khăn, đây là sự sẻ chia mà đội bóng nhận được”.

Đơn vị thuế mang tin vui tới CLB Hải Phòng
CLB Hải Phòng tích cực chuẩn bị cho mùa giải mới

Về phía lực lượng, đội bóng đất Cảng vừa thanh lý hợp đồng với bộ 3 cầu thủ Việt kiều là Martin Lo, Adriano Schmidt và Andrey Nguyễn (Nguyễn Hùng Anh). Ngoài 3 cầu thủ Việt kiều, có 4 cái tên sẽ phải rời đội bóng do không được tiếp tục ký hợp đồng. Nhiều nguồn tin tiết lộ đó là Quốc Hưởng, Mạnh Hùng, Quang Huy và Hữu Khôi.

Trước đó, đội bóng đất Cảng đã mượn tới 7 cầu thủ của HAGL trong giai đoạn 2 của V.League 2021, gồm 3 gương mặt đã thành danh là Châu Ngọc Quang, Dụng Quang Nho và Trần Hữu Đông Triều, cùng 4 tài năng trẻ thuộc lứa 3 Học viện HAGL JMG.

Lúc này, Hải Phòng FC đang tìm phương án để giữ chân 3 ngoại binh là Mpande, Fagan và Jermie Lynch. Cả 3 đều ký hợp đồng 1 năm nhưng kèm theo điều khoản gia hạn hợp đồng thêm 1 năm nữa tới năm 2022.

Hiện cũng có nguồn tin cho rằng, Hải Phòng FC đang đàm phán với HLV Chu Đình Nghiêm về dẫn dắt đội bóng này ở mùa giải 2022 thay thế cho ông Phạm Anh Tuấn, người đã liên tiếp không hoàn thành chỉ tiêu ở 2 mùa giải vừa qua.

Hồng Ngọc (T/H)
Theo Giáo dục & Thời đại