Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:36
RSS

Báo Trung Quốc chỉ ra điểm yếu của Nguyên Mạnh

Thứ hai, 20/09/2021, 18:55 (GMT+7)

Theo truyền thông Trung Quốc, thủ môn Nguyên Mạnh sở hữu điểm yếu rất lớn mà tuyển Trung Quốc có thể khai thác.

Trong đợt tập trung chuẩn bị cho trận đấu gặp Trung Quốc và Oman tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, HLV Park Hang Seo đã gọi bổ sung thủ môn Nguyên Mạnh thay cho Đặng Văn Lâm, cầu thủ đã gặp chấn thương nặng tại Nhật Bản và phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Nhiều chuyên gia chỉ rõ: vấn đề của Nguyên Mạnh chính là thể hình. HLV Park Hang Seo luôn muốn thủ môn phải có chiều cao trên 1m85 và sải tay dài. Đó là điều Văn Lâm, Tấn Trường, Văn Hoàng, Văn Toản sỡ hữu còn Nguyên Mạnh thì không.

Nói về lần trở lại tuyển Việt Nam của Nguyên Mạnh sau quãng thời gian dài vắng bóng, tờ Sina của Trung Quốc đánh giá: "Nguyên Mạnh là một thủ môn xuất sắc của V.League. Anh ta từng thi đấu cực kỳ ấn tượng khi Vietel chạm mặt đội bóng Hàn Quốc Ulsan Hyundai tại AFC Champions League

Tuy nhiên ở đợt tập trung ban đầu cho vòng loại cuối World Cup 2022, Nguyên Mạnh không có tên. Lý do bởi thủ môn này từng mắc những sai lầm nghiêm trọng trước đây khi bắt chính tại tuyển Việt Nam.

Ngoài ra, Nguyên Mạnh có chiều cao khá hạn chế, chỉ là 1m78. Đây là một điểm yếu của anh ta. Thủ môn này sẽ gặp khó trong những tình huống bóng bổng nếu được ra sân ở trận Việt Nam đối đầu Trung Quốc".

Báo Trung Quốc chỉ ra điểm yếu của Nguyên Mạnh
 Nguyên Mạnh được triệu tập lên tuyển quốc gia thay cho Văn Lâm

Dẫu vậy, người hâm mộ bóng đá Trung Quốc tỏ ra không hài lòng với các nhận định trên của tờ Sina, họ cho rằng hàng công của đội nhà khá cùn, khó lòng ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam ở trận so tài trong tháng 10 tới.

Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, tổ trọng tài trận đấu giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam ngày 7/10 tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đều người UAE.

Trọng tài chính là ông Mohamed Abdullah Hassan là một trọng tài FIFA, trọng tài VAR trận đấu trước đó giữa Trung Quốc với Nhật Bản. Vị "vua áo đen" người UAE cũng đã từng bắt nhiều trận đấu của các đội tuyển Việt Nam. Cụ thể, trong trận tứ kết Asian Cup 2019 giữa Việt Nam và Nhật Bản, kết quả các học trò của HLV Park Hang-seo thua 0-1 và bị loại.

Trước đó, ở cấp độ tuyển trẻ, trọng tài này bắt trận trận U20 Việt Nam gặp U20 Hounduras ở vòng bảng kỳ World Cup U20 năm 2017 ở Hàn Quốc và trận đội U19 Việt Nam và U19 Hàn Quốc trong giải U19 châu Á năm 2014 ở Myanmar.

Ruby
Theo Giáo dục & Thời đại