Thứ bảy, 20/04/2024 | 07:32
RSS

AFC nhận định về khả năng dự World Cup của tuyển nữ Việt Nam

Chủ nhật, 19/09/2021, 06:30 (GMT+7)

Trang chủ Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) mới đây đưa ra nhận định thẳng thắn về khả năng ĐT nữ Việt Nam có lần đầu tiên tham dự World Cup.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã lên đường sang Tajikistan tham dự vòng loại Asian Cup nữ 2022 trong rạng sáng ngày 17/9. Toàn đội bắt đầu hành trình hướng đến Vòng chung kết và xa hơn là góp mặt tại World Cup nữ 2023.

Do ĐT nữ Afghanistan xin rút lui, bảng đấu của ĐT nữ Việt Nam chỉ còn 2 đối thủ là chủ nhà Tajikistan và Maldives. Trước các đối thủ khá yếu, tuyển nữ Việt Nam có cơ hội lớn để vượt qua vòng bảng và tiến xa tại VCK Asian Cup nữ 2022.

Trang chủ Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) mới đây cũng đưa ra nhận định thẳng thắn về khả năng ĐT nữ Việt Nam có lần đầu tiên tham dự World Cup:

“ĐT nữ Việt Nam chưa một lần góp mặt tại sân chơi World Cup, nhưng lần này đội tuyển nữ số 1 Đông Nam Á chắc chắn sẽ làm nên chuyện khi chỉ phải đối đầu với Tajikistan và Maldives ở bảng B.

Với 6 suất trực tiếp của châu Á, bao gồm nước chủ nhà Australia, đủ điều kiện tham dự VCK World Cup nữ 2023 và 1 vé tranh play-off liên khu vực, ĐT nữ Việt Nam không quá khi nói rằng thời cơ của họ đã đến”.

AFC tin tuyển nữ Việt Nam đủ sức giành vé dự World Cup
Đội tuyển nữ Việt Nam được kỳ vọng sẽ giành vé dự World Cup

Chia sẻ trên trang chủ AFC, đội trưởng Huỳnh Như khẳng định quyết tâm: “Đây là cơ hội tuyệt vời để biến giấc mơ World Cup của bóng đá Việt Nam thành hiện thực”.

Để chuẩn bị cho vòng loại Giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2022, đội tuyển nữ Việt Nam đã có 2 tháng tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Do ảnh hưởng của dịch covid-19 kế hoạch đi tập huấn nước ngoài của đội nữ đã không thể thực hiện được. Trong 2 tháng qua, thầy trò HLV Mai Đức Chung tập luyện khép kín và có tổng cộng 6 trận đấu giao hữu trong nước.

ĐT nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận mở màn gặp Maldives vào ngày 23/9 tới. Sau đó 6 ngày chúng ta sẽ chạm trán chủ nhà Tajikistan. Các trận đấu tại bảng B đều diễn ra lúc 20h (giờ địa phương), tức 22h giờ Việt Nam.

Danh sách đội tuyển nữ Việt Nam dự vòng loại Asian Cup 2022:

Thủ môn: Khổng Thị Hằng, Trần Thị Kim Thanh, Lại Thị Tuyết

Hậu vệ: Chương Thị Kiều, Trần Thị Duyên, Thu Thảo, Thùy Trang, Hoàng Thị Loan, Thu Thương

Tiền vệ: Tuyết Dung, Phạm Hoàng Quỳnh, Bích Thùy, Thái Thị Thảo, Hồ Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Vạn, Dương Thị Vân, Lê Thị Diễm My, Trúc Hương

Tiền đạo: Huỳnh Như, Tuyết Ngân, Phạm Thị Yến, Ngân Thị Vạn Sự, Thanh Nhã

 

Ruby
Theo Giáo dục & Thời đại