Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:11
RSS

Dùng chanh, tỏi để phòng ngừa virus corona có thật sự hiệu quả?

Chủ nhật, 02/02/2020, 13:29 (GMT+7)

Trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều bài thuốc, phương pháp dân gian để phòng virus corona. Tuy nhiên chưa có bất kỳ nghiên cứu khoa học nào chứng minh chanh, tỏi có thể chữa khỏi bệnh này.

Sự kiện:
Virus corona

Thực hư về các phương pháp phòng virus corona trên mạng xã hội
Loại nước uống đơn giản phòng bệnh do virus corona?

Cụ thể trên mạng xã hội xuất hiện bài viết về loại nước uống phòng bệnh corona từ các nguyên liệu đơn giản dân dã là chanh, sả và mật ong.

Tác giả chia sẻ chi tiết cách làm như sau: 

BÀI THUỐC PHÒNG NGỪA CORONAVIRUS. ĐÂY LÀ BÀI THUỐC KHOA HỌC. MỌI NGƯỜI NÊN ÁP DỤNG.

1/ Chanh ta (Chanh nhà quê có hạt): Rửa sạch cho vào ngăn đá đông cứng, đem ra gọt lấy vỏ (để chất dầu dưới vỏ không phát tán).

2/ Sả (nguyên củ): Rửa sạch và đập hơi nát

3/ Mật ong (Rừng càng tốt)

CÁCH LÀM: Đun sôi nước, cho sả vào khuấy đều, cho vỏ chanh vào và tiếp tục khuấy đều, tắt lửa đậy vung lại để nguội, gạn nước ra pha mật ong (lượng vừa đủ), cất trong ngăn mát tủ lạnh.

CÁCH DÙNG: Sáng - trưa và tối trước khi đi ngủ, mỗi lần uống 1 ly 100ml.

GHI NHỚ: Uống liên tục trong 3 ngày để hệ hô hấp và phổi sạch, khoẻ. Có thể chụp phổi trước khi uống và sau khi uống 3 ngày để so sánh. Tinh chất của chanh và sả còn chứa một lượng detox rất tốt cho đường ruột và gan.

Một phương pháp khác là dùng tỏi để phòng viêm phổi do virus Vũ Hán cũng được rất nhiều người quan tâm. Cụ thể tác giả chia sẻ phương pháp dùng tỏi để nhỏ mũi - súc miệng bằng nước tỏi.

Theo người này lý giải trong tỏi có allicin- là chất kháng khuẩn và sát khuẩn. Thậm chí người đăng tải bài viết còn khuyên mọi người nên bỏ mấy tép tỏi vào khẩu trang đập dập cho tinh dầu tỏi thấm vào, rồi đưa khẩu trang lên đeo, chừng 15 phút sau tháo khẩu trang ra có thể thoải mái hít thở mà không lo nhiễm virus cúm.

Thực hư về các phương pháp phòng virus corona trên mạng xã hội 2
Phương pháp dùng tỏi để phòng viêm phổi virus Vũ Hán đang gây xôn xao.

2 phương pháp trên đã nhận được hàng ngàn lượt like và chia sẻ trên mạng xã hội. Bên cạnh những ý kiến cho rằng sẽ áp dụng ngay các cách này thì cũng có không ít người hoài nghi về công dụng của chúng.

Để tìm câu trả lời pv đã liên hệ với lương y Nguyễn Đức Trung (Hội Đông Y Hà Nội). Ông Trung cho biết sở dĩ nhiều người hoang mang là vì virus corona (nCoV) là chủng mới chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, cũng chưa có vắc xin phòng bệnh nên người dân cũng tìm nhiều cách khác nhau giúp bản thân và gia đình phòng bệnh.

Từ góc độ Đông y thì chanh, sả, mật ong, tỏi là các vị thuốc dân gian, dễ tìm kiếm trong đời sống hàng ngày, có công dụng chữa bệnh. Dùng các vị này cũng không gây hại cho sức khỏe tuy nhiên không cơ sở nào chứng minh đây là các vị thuốc, bài thuốc giúp phòng bệnh do virus corona mới từ Vũ Hán.

Theo ông Trung, muốn cơ thể khỏe mạnh, chống chọi được với bệnh tật thì bản thân mỗi người phải tự có ý thức tự bảo vệ mình bằng cách, chế độ dinh dưỡng hợp lý, ăn chín, uống sôi, tuyệt đối không ăn thực phẩm sống, tập luyện thể dục thể thao, làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Đặc biệt là giữ ấm cơ thể, giữ ấm họng, vùng đầu cổ, hạn chế bị nhiễm lạnh.

"Đó là những cách đơn giản mà ai cũng nên thực hiện. Cơ thể khỏe mạnh sẽ giúp chúng ta chống chọi lại mọi bệnh tật", ông Trung cho hay.

Trong khi đó từ góc độ y học dự phòng, PGS. TS. Trần Đắc Phu - Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế, Cố vấn của Trung tâm đáp ứng dịch khẩn cấp (Bộ Y tế) nhận định, nhiều người cho rằng chanh, tỏi có chất kháng sinh, có thể giúp chúng ta phòng, chống bệnh tật, nhưng thực tế chưa có bất kỳ nghiên cứu khoa học nào chứng minh chanh, tỏi có thể chữa khỏi bệnh nhất là bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra.

Để chủ động phòng virus corona, người dân nên áp dụng các biện pháp phòng bệnh được Bộ Y tế khuyến cáo như đeo khẩu trang y tế đúng cách và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi.

Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp; hạn chế tiếp xúc gần với các trang trại nuôi động vật hoặc động vật hoang dã; với những người trở về từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hoặc có tiếp xúc gần với người mắc bệnh viêm phổi tại thành phố Vũ Hán trong vòng 14 ngày nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN