Thứ sáu, 19/04/2024 | 14:24
RSS

Du khách nước ngoài dạo phố bằng xe buýt 2 tầng ngày nắng nóng đỉnh diểm

Thứ tư, 04/07/2018, 19:00 (GMT+7)

Trong những ngày nhiệt độ ngoài đường Hà Nội lên tới 50 độ C, vẫn có những khách nước ngoài ngồi trên tầng 2 hở mui của buýt 2 tầng để dạo phố.

Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, đỉnh điểm nhất từ đầu mùa đến giờ. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, nền nhiệt phổ biến của các tỉnh Bắc Bộ trong hôm nay (3/7) là 35-38 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ thực tế ngoài trời đo được còn cao hơn rất nhiều, lên tới 50-60 độ.

Với mức nhiệt độ như này, khi đi ngoài đường, hầu hết người dân đều phải che chắn mũ áo rất cẩn thận để đối phó với cái nắng cháy ra cháy thịt. Thế nhưng, chiều nay (ngày 4/7), trên diễn đàn dành cho những người yêu thích xe ô tô, một thành viên đã đăng tải hình ảnh được cho là 2 nam du khách nước ngoài "can đảm" ngồi trên xe buýt mui trần dạo phố Hà Nội dù trời nắng nóng đỉnh điểm.

Trong khi người dân thủ đô có vẻ dửng dưng với tuyến xe bus hai tầng mui trần mới được triển khai thì các du khách nước ngoài lại tỏ ra thích thú khi thăm quan các danh lam thắng cảnh Hà Nội trong một ngày nắng rát đổ mồ hôi nên ngay sau khi chia sẻ, bức ảnh trên nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng.

Du khách nước ngoài dạo phố bằng xe buýt 2 tầng ngày nắng nóng đỉnh diểm
Hai du khách "can đảm" ngồi trên xe buýt ngày nắng đỉnh điểm. Ảnh: Otofun

Được biết, tuyến buýt hai tầng 01 Hanoi City tour Hop on - Hop off, lộ trình đi qua 25 tuyến phố với 13 điểm dừng, tạo điều kiện thuận lợi để hành khách tiếp cận dễ dàng 30 điểm tham quan đặc sắc của Hà Nội, cho phép khách du lịch tự khám phá, trải nghiệm theo cách của mình.

Giá cho tấm vé 4 tiếng là 300.000 đồng và 24 tiếng là 600.000 đồng. Vé chỉ được sử dụng một lần và du khách có thể lên bất cứ tuyến xe nào miễn là còn trong thời hạn sử dụng.

Từ điểm xuất phát là quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, các tuyến xe sẽ dừng đỗ ở 30 điểm tham quan, di tích lịch sử, văn hóa nổi tiếng như: đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu...


Xem thêm: Cái kết đắng cho tài xế dùng chân lái xe khách trên cao tốc

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN