Thứ sáu, 26/04/2024 | 22:11
RSS

Dự đoán kết quả trận chung kết World cup 2018 Pháp-Croatia: Sức trẻ đọ kinh nghiệm

Thứ năm, 12/07/2018, 10:23 (GMT+7)

Vượt qua hàng loạt ứng cử viên nặng ký, Pháp và Croatia sẽ gặp nhau tại trận chung kết trong mơ vào lúc 22h00 ngày 15/7.

Cuối cùng hai đại diện ưu tú nhất của bóng đá thế giới đã chính thức lộ diện đó là Pháp và Croati a. Hai đội bóng có lối chơi kỹ thuật giàu cống hiến Pháp và Croatia sẽ gặp nhau tại trận chung kết trong mơ vào lúc 22h00 ngày 15/7. Trận đấu hứa hẹn sẽ hấp dẫn bởi mỗi đội đều sở hữu những thế mạnh riêng của mình.

Với Croatia, những gì họ làm được cho đến lúc này tại World cup 2018 là rất đáng nể. Chướng ngại vật cuối cùng của Luka Modric và các đồng đội ở World Cup là ở trận đấu cuối cùng là tuyển Pháp. Còn nhớ, tại France 1998, Croatia đã phải nhận thất bại 1-2 trước đội bóng áo Lam ở vòng bán kết, và ngậm ngùi nhìn đối thủ lên ngôi ở giải đấu này.

Tuy vậy, thời điểm hiện tại, thời thế đã thay đổi, Croatia giờ đang sở hữu thế hệ vàng và một chiến lược gia đẳng cấp, họ hoàn toàn có thể đánh bại Pháp và giành chức vô địch World Cup lần đầu tiên trong lịch sử nếu biết phát huy thế mạnh của mình đồng thời tận dụng tốt những sai lầm của đối thủ và cơ hội do chính mình tạo ra.

Pháp và Croatia sẽ gặp nhau tại trận chung kết trong mơ vào lúc 22h00 ngày 15/7,

Pháp và Croatia sẽ gặp nhau tại trận chung kết trong mơ vào lúc 22h00 ngày 15/7. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

Theo thống kê từ Opta, Croatia bất ngờ có khả năng sáng cửa vô địch hơn cả đội Pháp tại giải đấu năm nay, khi trong đội hình của họ sở hữu nhiều cầu thủ vô địch Champions League nhất, là: Modric, Rakitic, Mandzukic và Kovacic. Ngược về 3 kỳ World Cup gần nhất, đội tuyển nào sở hữu nhiều cầu thủ vô địch C1 hơn mới là đội giành chiến thắng (Ý –2006, Tây Ban Nha –2010 và Đức –2014).

Nói thế cũng không có nghĩa Pháp là đội cửa dưới, với một tập thể đoàn kết cùng sức trẻ của những ngôi sao mới nổi, đội bóng áo Lam không hề ngán ‘ngựa ô’ Croatian, thậm chí tự tin hướng tới ngôi vô địch sau 20 chờ đợi.

Pháp vẫn được đánh giá cao hơn nhờ dàn cầu thủ trẻ tài năng. Phong độ chói sáng của những Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, N'Golo Kante, Paul Pogba là cơ sở để người hâm mộ tin tưởng vào một màn lên ngôi ngoạn mục dành cho ‘Gà Trống’ sau những ấn tượng mà đội bóng này thể hiện ở mùa giải năm nay.

Ngoài ra con đường dẫn tới trận chung kết của Pháp nhàn nhã hơn Croatia rất nhiều. Dù vẫn gặp phải những đối thủ sừng sỏ nhưng tất cả đều được Pháp "giải quyết" nhanh gọn trong vòng 90 phút kể cả đó là ứng cử viên Bỉ.

Không mất nhiều sức cùng với dàn cầu thủ trẻ trung, đầy tài năng đó sẽ là lợi thế cho Pháp trong cuộc đối đầu với Croatia.

Tuy nhiên, như đã phân tích, Croatia với những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, đặc biệt là hai "khối óc" đầy sáng tạo ở tuyến giữa là Modric, Rakitic Croatia hoàn toàn tin tưởng vào việc lấy kinh nghiệm đối chọi lại với tuyển Pháp trẻ trung. 

Tại World cup lần này, Croatia nhiều lần bị đối phương dẫn trước nhưng họ đều bình tĩnh thi đấu để gỡ hòa rồi vượt lên. Cách họ vượt qua Anh đầy trẻ trung đã cho thấy kinh nghiệm lọc lõi của các cầu thủ Croatia đáng sợ đến chừng nào. Họ lạnh lùng kết liễu đối thủ ở thời điểm không ai ngờ tới và đó là bóng dáng của nhà vô địch thực thụ.

Trong khi Pháp cũng rất khó tìm thấy điểm yếu nào ở thời điểm hiện tại. Cuộc đọ tại trận chung kết, có lẽ chiến thắng sẽ phụ thuộc rất nhiều vào tài thao lược tính toán ở từng thời điểm của HLV.

Xem thêm: CLB Nam Định bị phạt 50 triệu đồng vì 'sự cố' trong trận đấu với SLNA

Bảo Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN