Thứ năm, 28/03/2024 | 16:54
RSS

Dụ dỗ bé gái 13 tuổi bán sang Trung Quốc lấy tiền trả nợ

Thứ tư, 23/09/2020, 12:05 (GMT+7)

Hảng Thị Sú (SN 1966, ngụ bản Mai Đào, xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) đã bị tạm giam về hành vi "Mua bán người dưới 16 tuổi".

Theo báo NLĐ, trước đó, ngày 8/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) nhận được đơn tố cáo của chị H.T.Đ. (SN 1999, ngụ xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà) tố cáo Hảng Thị Sú và chồng là Sùng Seo Chủ (SN 1969) có hành vi lừa đảo và bán chị Đ. sang Trung Quốc

Theo đơn tố cáo, vào khoảng đầu tháng 12/2012, Sùng Seo Chủ có vay nợ của một số người và không có khả năng chi trả nên đã rủ vợ là Hảng Thị Sú đi dụ dỗ, lừa gạt chị H.T.Đ. (tại thời điểm đó chị Đ. mới 13 tuổi) sang Trung Quốc làm thuê.

Sau đó Sùng Seo Chủ đã lừa bán Đ. cho 1 phụ nữ người Trung Quốc (không rõ lai lịch) với giá 8.000 nhân dân tệ (khoảng 23 triệu đồng). Đến tháng 12/2019, chị Đ. trốn về Việt Nam và tháng 9-2020 đã làm đơn tố cáo vợ chồng Chủ và Sú đã lừa bán sang Trung Quốc.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Hảng Thị Sú về hành vi "Mua bán người dưới 16 tuổi".

Dụ dỗ bé gái 13 tuổi bán sang Trung Quốc lấy tiền trả nợ
Chân dung đối tượng Sú. Ảnh: NLĐ

Qua xác minh, Sùng Seo Chủ hiện đang chấp hành án tại Trại giam Hồng Ca (thuộc huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) về 2 tội danh "Trộm cắp tài sản" và "Mua bán người dưới 16 tuổi". Tổng hình phạt là 16 năm tù.

Vụ việc tương tự từng xảy ra trước đây. Ngày 23/6/2014, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Ốc Thị Nguyên (20 tuổi, trú tại xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) 8 năm tù và Hoàng Văn Xuân (24 tuổi, chồng của Nguyên) 6 năm tù về tội mua bán trẻ em.

Như Pháp Luật TP HCM đã đưa tin, ngày 7/1/2014, vợ chồng Xuân, Nguyên lừa đưa cháu Cụt Thị Mão (13 tuổi, trú xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn) lên xe khách đưa ra biên giới phía Bắc để bán sang Trung Quốc thì bị Công an huyện Kỳ Sơn bắt giữ.

Quá trình điều tra cho thấy trước đó, một phụ nữ tên Tiến hiện sống ở Trung Quốc nói với Nguyên nếu lừa đưa được một thiếu nữ đưa sang Trung Quốc, Tiến sẽ trả cho Nguyên số tiền 50 triệu đồng.

Ngày 26/12/2013, Nguyên cùng Xuân từ quê của Xuân ở xã Ninh Nhai (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang về huyện Kỳ Sơn để thăm bố, mẹ Nguyên và tính chuyện buôn bán phụ nữ, trẻ em kiếm tiền làm giàu. Đến ngày 4/1, Nguyên, Xuân gặp và hỏi em Mão “có muốn đi Trung Quốc không? Sang bên đó sướng lắm. Nếu đi sẽ cho Mão 50 triệu đồng”. Nghe vậy, em Mão đồng ý đi cùng Nguyên và Xuân.

Tại phiên tòa, cả Xuân và Nguyên đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và xin được giảm án để sớm trở về làm lại cuộc đời.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN