Thứ sáu, 19/04/2024 | 16:34
RSS

Dự báo thời tiết ngày mai 2/12: Miền Bắc khô hanh, miền Trung mưa lớn

Thứ năm, 01/12/2016, 19:06 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày mai 2/12/2016, miền Bắc vẫn tiếp tục rét nhưng có nắng to, trời khô hanh rất khó chịu. Trái lại, miền Trung lại có mưa lớn tầm tã.

Theo bản tin dự báo thời tiết ngày mai 2/12/2016 từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong vòng 10 ngày tới, các tỉnh miền Bắc tuy vẫn tiếp tục rét lạnh nhưng có nắng to, trời khô hanh rất khó chịu và có nguy cơ xảy ra cháy cao ở vùng rừng núi do ảnh hưởng của khối không khí lạnh và khô.

Dự báo thời tiết ngày mai 1

Dự báo thời tiết ngày mai, miền Bắc tiếp tục hanh khô rất khó chịu

Cụ thể trong ngày mai 2/12, nhiệt độ phổ biến ở miền Bắc dao động trong khoảng từ 13 - 23 độ C; độ ẩm không khí từ 40 – 45%; ngày nắng và khô hanh. Trong 2 ngày cuối tuần (3 - 4/12), nhiệt độ từ 16 - 22 độ C; độ ẩm không khí cao hơn từ 60 – 65%; độ ẩm tăng nên có mưa nhỏ ở một vài nơi.

Tuy nhiên, từ ngày 5 – 8/12, trời lại tiếp tục nắng hanh khô với nhiệt độ từ 13 - 23 độ C, độ ẩm không khí hạ xuống còn 40 – 45%. Trong khi miền Bắc khô hanh như vậy thì dự báo thời tiết ngày mai cho thấy miền Trung sẽ có mưa lớn.

Cụ thể từ hôm 1/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên đã có mưa vừa, riêng Quảng Nam đến Bình Định có mưa to đến mưa rất to với tổng lượng mưa 24 giờ qua (tính đến 13h ngày 1/12) phổ biến 100 - 200mm.

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai ở khu vực này cho thấy, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên từ hôm 1/12 đến ngày 3/12 ở các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận có mưa vừa; riêng Đà Nẵng đến Bình Định có mưa to đến rất to (100 - 200mm).

Đồng thời, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở Vịnh Bắc Bộ đêm có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; ngày mai gió yếu dần. Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 1,5 - 3m, biển động mạnh.

Dự báo thời tiết ngày mai 2

Trong khi đó, dự báo thời tiết miền Trung cho thấy sẽ có mưa lớn

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 6 - 8 độ vĩ Bắc nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa); vùng biển từ Bình Thuận đến Cà mau có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 1,5 - 2,5m.

Dự báo thời tiết ngày mai các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ, có nơi trên 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 50 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ, vùng núi 12 - 14 độ, vùng núi cao dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ, riêng phía nam trên 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ, riêng phía Bắc có nơi dưới 26 độ C.

Dự báo thời tiết ngày mai 3

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai trời rét, có nắng hanh khô

Tây Nguyên: Phía bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào; phía nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25, phía nam 26 - 29 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Hà Nội: Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai trời ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 85%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus