Thứ sáu, 26/04/2024 | 03:46
RSS

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 19/1: Miền Bắc rét buốt, trưa chiều hửng nắng

Thứ năm, 19/01/2017, 07:00 (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 19/1/2017, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến toàn miền Bắc gây rét đậm, một số nơi có mưa rải rác, trưa chiều hửng nắng.

Theo bản tin dự báo thời tiết hôm nay ngày 19/1/2017 từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Dự báo từ đêm nay 19/1, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Dự báo thời tiết hôm nay 1

Dự báo thời tiết hôm nay, không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến toàn miền Bắc

Dự báo thời tiết ngày mai 20/1, ở Vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. V

Trong khi đó, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau từ đêm 21/01 có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2-3m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Cùng thời gian này, ở các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét, từ đêm 20/1 nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Riêng thời tiết Hà Nội có mưa, trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 65-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ, riêng khu vực Tây Bắc 25-28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay 2

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 67-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, phía nam có nơi trên 30 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 63-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Hà Nội: Dự báo thời tiết hôm nay, Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ C.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus