Thứ sáu, 19/04/2024 | 10:34
RSS

Dự báo thời tiết cuối tuần: Bắc Bộ mưa dông to đến rất to

Thứ sáu, 16/06/2017, 11:43 (GMT+7)

Dự báo thời tiết cuối tuần, Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và rất to do rãnh thấp bị nén bởi không khí lạnh kết hợp với xoáy thấp.

Theo dự báo từ Trung tâm khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày hôm qua (15/6) một rãnh thấp  đi trượt lên phía Bắc đã gây mưa cho một số tỉnh vùng núi phía Bắc.

Cuối tuần này (17/6 – 18/6) rãnh áp thấp bị nén bởi không khí lạnh kết hợp với xoáy thấp quay trở lại gây mưa, mưa vừa cho các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa Vùng núi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Vùng mưa sẽ mở rộng, lượng mưa lớn kèm theo có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết cuối tuần

Dự báo thời tiết cuối tuần: Bắc Bộ có mưa lớn

Thời tiết Hà Nội từ ngày hôm nay (16/6) đến ngày 18/6 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Mưa lớn diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ được dự báo sẽ còn kéo dài đến khoảng ngày 20/6.

Mưa lớn kéo dài sẽ kéo theo một đợt lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc và Thanh Hóa, đặc biệt một số tỉnh khu vực Tây Bắc, Việt Bắc và Đông Bắc.

Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Các tỉnh từ Đà Nẵng – Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 16/6:

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày 16-19/6, nhiều mây, có mưa mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Cần đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 20-25/6, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung chính trong khoảng chiều tối, đêm và sáng. Gió nhẹ    

Phía Đông Bắc Bộ: Từ ngày 16-19/6, nhiều mây, có mưa, mưa vừa; riêng vùng núi có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2, cấp 3. Cần đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 20-22/6, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi có mưa rào rải rác và có nơi có dông, mưa tập trung chính trong khoảng chiều tối, đêm và sáng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày 16/6, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía bắc chiều tối có mưa rải rác. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Ngày 17-18/6, phía bắc, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, phía nam, có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Từ ngày 19-25/6, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 16-25/6, mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3.

Tây Nguyên: Ngày 16-17/6, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2.

Từ ngày ngày 18-25/6, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.       

Nam Bộ: Ngày 16-17/6, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2.

Từ ngày ngày 18-25/6, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.      

Thủ đô Hà Nội: Từ ngày 16-19/6, nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2, cấp 3. Cần đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN