Thứ sáu, 19/04/2024 | 03:03
RSS

Dự báo giá heo hơi hôm nay 8/2: Giá heo hơi miền Bắc hôm nay tăng nhẹ

Thứ năm, 08/02/2018, 05:00 (GMT+7)

Dự báo giá heo hơi hôm nay 8/2, theo nhận định thị trường giá heo hơi miền Bắc hôm nay tăng nhẹ. Trong khi đó giá heo ở miền Nam giảm 2.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Bắc hôm nay 8/2 có chiều hướng tăng nhẹ

Dự báo giá heo hơi hôm nay 8/2, theo nhận định thị trường Giá heo hơi miền Bắc hôm nay hôm nay tăng nhẹ lên 1.000 đồng/kg. Tương tự giá heo hơi ở miền Trung cũng dự báo tăng, giá heo hơi ở miền Nam giảm 2.000 đồng/kg.

Dự báo giá heo hơi hôm nay 8/2: Giá heo hơi miền Bắc hôm nay tăng nhẹ
Dự báo giá heo hơi miền Bắc hôm nay 8/2 tăng nhẹ Ảnh minh họa

Giá heo hơi miền Bắc ngày hôm qua 7/2, một số tỉnh như Bắc Giang, Ninh Bình và Hà Nam đồng loạt tăng nhẹ khoảng 1.000 đồng/kg. Toàn miền có Hà Nội giảm nhẹ từ 34.000 đồng/kg xuống còn 33.000 đồng/kg. Giá heo hơi toàn miền dao động từ 33.000 đồng/kg đến 36.000 đồng/kg, Đời sống& Pháp lý đưa tin.

Khu vực miền Trung, Tây Nguyên giá heo nhìn chung không có biến động nhiều, toàn miền có Quảng Trị, Bình Định và Lâm Đồng đều có mức tăng nhẹ 1.000 đồng so với ngày trước đó.

Giá heo hơi ở miền Nam, khu vực Đồng Nai không quá 32.000 đồng/kg

Ông Nguyễn Kim Đoán - Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, nhận xét, do ảnh hưởng việc lò giết mổ Xuyên Á (TP.HCM) đóng cửa, heo ở Đồng Nai bị thương lái mua thấp hơn vài giá so với các tỉnh, thành khác, vì thương lái phải trả thêm chi phí cho hoạt động giết mổ, vận chuyển, theo báo Dân việt.

Heo ở Đồng Nai do đó hiện vẫn chỉ dao động quanh mức giá 30.000 – 32.000 đồng/kg, trong khi một số tỉnh có thể bán được với giá heo từ 32.000 –36.000 đồng/kg.

“Việc lò mổ Xuyên Á bắt đầu hoạt động trở lại có thể là tin vui cho người chăn nuôi Đồng Nai, nông dân kỳ vọng giá heo sẽ nhích lên trong dịp tết Nguyên đán sắp tới. Cùng với việc nhu cầu tiêu thụ tăng cao, giới chăn nuôi heo cũng mong khi vào cao điểm tiêu thụ cũng góp phần giúp giá heo tăng”, ông Đoán nhận định.

Tuy nhiên, ông Đoán cũng cho rằng, năm nay sẽ khó xảy ra tình trạng trữ heo để “neo” giá như những năm trước vì hiện nay nguồn cung vẫn rất dồi dào, nhất là nguồn heo từ các trại gia công của doanh nghiệp. Mặt khác, mùa tết năm nay thị trường Trung Quốc ít “ăn” hàng như mọi năm nên heo đủ trọng lượng là người nuôi bán ra, vì nếu để thành heo quá lứa, heo mỡ sẽ khó tiêu thụ.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN