Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:04
RSS

Dự báo giá heo hơi hôm nay 23/11: Giá heo (lợn) hơi mới nhất quanh mức 30.000 đồng/kg

Thứ năm, 23/11/2017, 05:00 (GMT+7)

Dự báo giá heo hơi hôm nay 23/11 giá lợn hơi mới nhất ở 3 miền hiện vẫn đang dao động quanh mức 30.000 đồng.

Dự báo giá heo hơi hôm nay 23/11: Giá lợn hơi mới nhất quanh mức 30.000 đồng/kg
Giá lợn hơi mới nhất ở 3 miền ổn định

Giá heo hơi hôm nay 23/11 quanh mức 30.000 đồng

Giá heo hơi hôm nay 23/11 dự báo thị trường ổn định. Ngày hôm qua 22/11 tại một số tỉnh giáp biên phía Bắc tiếp tục giữ mức giá tốt từ 29.000 đồng đến 30.500 đồng một kg, tại các tỉnh như Lạng Sơn, Cao Bằng và Quảng Ninh giá heo không có biến động nhiều so với ngày trước đó và hiện vẫn đang dao động quanh mức 30.000 đồng.

Tại Hà Nam, Hưng Yên, Bắc Giang, Hà Nội ... giá heo hôm nay đang ở mức 26.000 đồng đến 28.000 đồng một kg. Các tỉnh như Thái Nguyên, Thái Bình,... đang có mức giá khoảng 29.000 đồng. Giá heo hơi toàn miền đang dao động từ 26.000 đồng đến 30.500 đồng một kg, Theo Đời sống & Pháp lý.

Hiện tại giá heo hơi toàn khu vực tiếp tục dao động từ 26.500 đồng đến 30.500 đồng một kg. Các địa phương như Đắc Lắk, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định giá heo hơi đang dao động ở mức 27.000 đồng đến 28.500 đồng một kg.

Tại một số tỉnh trọng điểm như Đồng Nai, TP.HCM giá heo hơi đang dao động ở mức 26.500 đồng đến 28.000 đồng một kg. Cần Thơ có mức giá cao hơn một chút là khoảng 29.000 đồng. Giá heo hơi hôm nay toàn miền dao động từ 25.500 đồng đến 29.500 đồng một kg.

Gần 500.000 heo nái được thải loại

Theo Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT), sau khi Bộ NN&PTNT cũng như các địa phương có văn bản chỉ đạo việc kiểm soát tăng đàn heo, trong đó có biện pháp giảm quy mô đàn nái hậu bị và loại thải tối đa những heo nái kém, dưới chất lượng, heo con không đủ tiêu chuẩn, kết quả, đã loại thải đến gần 500.000 heo nái, tương đương 10,28%. 

Theo Cục Chăn nuôi, đây là con số rất lớn, không chỉ ảnh hưởng đến nguồn cung con giống trước mắt mà còn ảnh hưởng lâu dài đến những năm tiếp theo.

Thực tế là ngành chăn nuôi đã chịu lỗ suốt hơn một năm qua nhưng Nhà nước vẫn chưa có chính sách hỗ trợ cụ thể. Một số giải pháp tăng tiêu thụ cũng được triển khai để "giải cứu" ngành chăn nuôi heo như: 

Vận động người tiêu dùng tăng cường sử dụng nhóm thực phẩm từ thịt heo, mở các điểm bán hàng bình ổn giá, giảm giá 15%-30% trong các hệ thống siêu thị, tăng cường thu mua heo giết mổ cấp đông dự trữ… Tuy nhiên, đó chỉ là giải pháp tình thế, và không ai mong muốn. 

Trước đó, ông Nguyễn Xuân Dương - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết ngành chăn nuôi sẽ điều chỉnh quy hoạch chăn nuôi theo hướng gắn với thị trường. Trong đó, kế hoạch trọng tâm là điều chỉnh chiến lược chăn nuôi tới năm 2020 và tầm nhìn năm 2030, sẽ được hoàn thành trong quý IV.2017; điều chỉnh Nghị định 210 khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp và hoàn thành đề án xuất khẩu mặt hàng thịt heo trong quý IV.2017…

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN