Thứ bảy, 27/04/2024 | 08:44
RSS

Dự án Khu biệt thự sinh thái Hồ Lụa đang 'chết lâm sàng': Lộ diện sai phạm

Thứ sáu, 15/03/2019, 14:06 (GMT+7)

Hơn 10 năm trôi qua, dự án xây dựng Khu Biệt thự Nhà vườn kết hợp du lịch sinh thái - trồng rừng, nạo vét Hồ Lụa do Công ty TNHH Xây dựng Du lịch Mạnh Đạt làm chủ đầu tư vẫn đang "chết lâm sàng". Thậm chí, dự án này còn chưa hoàn tất GPMB nhưng vẫn ngang nhiên xây dựng nhà BQL kiên cố.


Phối cảnh Dự án Khu biệt thự sinh thái Hồ Lụa

Như trước đó Đời sống Plus thông tin, Dự án Khu biệt thự sinh thái Hồ Lụa do Công ty TNHH Xây dựng du lịch Mạnh Đạt làm chủ đầu tư tọa lạc tại vị trí đắc địa bậc nhất huyện Thạch Thất (Hà Nội), có diện tích khoảng 123ha: trong đó, khu A khoảng 85ha, khu B khoảng 38 ha. Với quy mô dân số 2.170 người và tổng mức đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng, dự án dự kiến hoàn thành vào 31/12/2015.

Tuy nhiên, trái với những lời giới thiệu "hoành tráng", đã hơn 10 năm trôi qua kể từ ngày khởi công, dự án Hồ Lụa vẫn đang trong tình trạng "chết lâm sàng".

Ngày 11/7/2008, UBND tỉnh Hòa Bình có quyết định số 1493/QĐ-UBND, phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án xây dựng Khu Biệt thự Nhà vườn kết hợp du lịch sinh thái - trồng rừng, nạo vét Hồ Lụa tại xã Yên Bình. Trong đó, chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Xây dựng Du lịch Mạnh Đạt có nhiệm vụ lập và thực hiện đồ án.


Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án xây dựng Khu Biệt thự Nhà vườn kết hợp du lịch sinh thái - trồng rừng, nạo vét Hồ Lụa tại xã Yên Bình

Sau nhiều năm triển khai, do có sự sáp nhập phân vùng địa lý về địa giới hành chính do TP. Hà Nội quản lý nên dự án không tiếp tục thực hiện. Đến ngày 14/3/2016 (tức sau 8 năm - PV), UBND TP. Hà Nội có quyết định số 1269/QĐ-UBND, về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết khu biệt thự nhà vườn kết hợp du lịch sinh thái Hồ Lụa, trồng rừng, tỷ lệ 1/500 có địa điểm tại xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.

Tuy nhiên, lại một lần nữa dự án này có nguy cơ chìm vào quên lãng khi đến thời điểm hiện tại (tháng 3/2019), tức gần 3 năm sau khi UBND TP. Hà Nội có quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết dự án Hồ Lụa, nơi đây vẫn nằm “án binh bất động”.


Quyết định điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết, khu biệt thự nhà vườn kết hợp du lịch sinh thái hồ Lụa, trồng rừng

Theo quan sát tại hiện trường, ngoài một toà nhà của Ban quản lý đã thi công hoàn thiện, toàn bộ khu vực quanh hồ Lụa cỏ mọc là cánh đồng phẳng, không hề xuất hiện dấu hiệu cho thấy có dự án đang triển khai xây dựng. Hiện nay, hồ Lụa đang được Hợp tác xã Yên Bình sử dụng để nuôi cá.


Dự án này còn chưa hoàn tất GPMB nhưng vẫn ngang nhiên xây dựng nhà BQL kiên cố

Ông Đặng Hồng Ngọc – Phó Chủ tịch UBND xã Yên Bình cho biết: "Hiện nay, dự án đang chờ quy hoạch chung với dự án chuỗi đô thị Hòa Lạc. Dự án cũng chưa thực hiện  công tác GPMB".

Trả lời câu hỏi của PV về việc tại sao chủ đầu tư xây dựng nhà BQL kiên cố trên đất dự án khi chưa thực hiện công tác GPMB và phương hướng xử lý của cơ quan chức năng trước tình trạng dự án chậm tiến độ hơn 10 năm? Vị phó chủ tịch nói: “Dãy nhà BQL xây dựng được 2 năm, Thanh tra xây dựng huyện đã vào kiểm tra, xử lý. Còn về vấn đề chậm tiến độ thì xã đã có báo cáo gửi Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Thạch Thất từ mấy năm nay nhưng không thấy văn bản nào trả lời từ Sở TN&MT, UBND huyện".


Dự án hồ Lụa hiện nay trở thành địa điểm nuôi gà, chó, thả cá...

Được biết, mới đây Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các quận/huyện kiểm tra, rà soát và có thể hủy các dự án chậm tiến độ quá 3 năm chưa thực hiện.

Đời sống Plus sẽ tiếp tục thông tin!

Nhật Tân
Theo Đời sống Plus/GĐVN