Thứ năm, 25/04/2024 | 07:20
RSS

"Đột kích" nhà hàng, quán karaoke ở Sài Gòn, phát hiện hàng trăm cô gái đang "thác loạn chui" với khách

Thứ sáu, 24/11/2017, 10:48 (GMT+7)

Hàng trăm cô gái ăn mặc mát mẻ đã được đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện tại hàng loạt quán karaoke, nhà hàng không phép.

Hàng trăm cô gái thác loạn trong quán karaoke ở TP.HCM
Hàng trăm cô gái được phát hiện đang thác loạn trong nhiều nhà hàng, quán karaoke ở TP.HCM Ảnh CAND

Tối 23 và rạng sáng 24/11, hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Quản lý hành chính về TTXH (PC64, Công an TP Hồ Chí Minh) chia thành nhiều hướng đột kích 18 địa điểm kinh doanh dịch vụ nhạy cảm trên địa bàn TP.HCM.

Cảnh sát quận 1 đã đột ngột ập vào kiểm tra nhà hàng Jolly (186-188 Lê Lai, phường Bến Thành). Thời điểm kiểm tra, lực lượng liên ngành phát hiện nhiều khách nữ đang nhảy múa trong tiếng nhạc lớn.

Lực lượng liên ngành đã kiểm tra hành chính đối với khách hàng đồng thời làm việc với chủ nhà hàng, lập biên bản vi phạm hành chính.

Hàng trăm cô gái thác loạn trong nhà hàng, quán karaoke ở TP.HCM
Hàng trăm cô gái thác loạn trong quán karaoke ở TP.HCM đã bị lực lượng liên ngành kiểm tra hành chính. Ảnh PLO

Tại quận 5, đoàn kiểm tra đã kiểm tra nhà hàng Hồng Phúc (đường Lê Hồng Phong, phường 3, quận 5). Thời điểm kiểm tra, có khoảng 20 cô gái ăn mặc mát mẻ đang ngồi trong phòng VIP phục vụ khách hát karaoke. Quá trình lập biên bản, đoàn kiểm tra phát hiện nhà hàng trên hoạt động kinh doanh karaoke không phép, nhân viên nữ không có hợp đồng lao động.

Một tổ công tác khác ập vào kiểm tra nhà hàng Vạn Đô (đường Trần Phú, phường 6, quận 5), lực lượng chức năng phát hiện nhiều nhân viên nữ đang ngồi đợi trong căn phòng để đến lượt phục vụ khách. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử phạt nhà hàng này.

Tại 4 điểm còn lại trong đêm, đoàn kiểm tra phát hiện những lỗi tương tự như 4 nhà hàng trên.

Thời gian qua, lực lượng chức năng tại TP Hồ Chí Minh đã liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp khách sử dụng ma túy, chất kích thích tụ tập tại các nhà hàng - karaoke.

Chính vì vậy, việc bất ngờ kiểm tra trong khuya 23/11 là hoạt động trong kế hoạch cao điểm kiểm tra các tụ điểm vui chơi, giải trí để đảm bảo an ninh trật tự trong dịp cuối năm.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN