Thứ bảy, 27/04/2024 | 22:25
RSS

Nguồn cơn đau lòng sau vụ việc rủ bạn cùng đi nhảy cầu Thuận Phước tự tử

Thứ sáu, 24/11/2017, 07:04 (GMT+7)

Chiều 23/11, thi thể nam thanh niên 19 tuổi rủ bạn thân nhảy cầu Thuận Phước tự tử vừa được tìm thấy.

Thi thể nam thanh niên 19 tuổi rủ bạn thân cùng nhảy cầu Thuận Phước tự tử sau khi bị bạn gái chia tay vừa được tìm thấy sau hơn 2 ngày mất tích.

Theo ông Vinh, thi thể của nạn nhân H.B.K. (19 tuổi, trú xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đã được tìm thấy cách nơi các nam thanh niên này nhảy cầu khoảng 5 km về phía biển.

nhảy cầu Thuận Phước tự tử
Tìm thấy nam thanh niên K nhảy cầu Thuận Phước tự tử. Ảnh: Saostar

“Nhà K. thuộc diện khó khăn của xã, K. là lao động chính trong gia đình. Sau khi hoàn tất các thủ pháp lý, thi thể của nạn nhân được đưa về nhà để lo mai táng. Chính quyền địa phương đã đến nhà chia sẻ, động viên gia đình các nạn nhân. Chiều hôm qua, chúng tôi cũng đã ra Đà Nẵng để hỗ trợ tiền cho gia đình thuê thợ lặn tìm kiếm các nạn nhân”, ông Vinh nói.

Trước đó, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 21/11, Đội Cảnh sát Phản ứng nhanh (113), Phòng Cảnh sát trật tự Công an TP.Đà Nẵng nhận được tin báo từ người dân về một nhóm thanh niên có biểu hiện nhảy cầu Thuận Phước tự tử.

nhảy cầu Thuận Phước tự tử

Gia đình dõi theo việc tìm kiến 2 thanh niên tự tử trên cầu Thuận Phước. Ảnh: Thanh Niên

Lực lượng 113 liền nhanh chóng tiếp cận khu vực cầu thuộc P.Nại Hiên Đông (Q.Sơn Trà) thì phát hiện anh L.Ph. (20 tuổi, ngụ H.Phú Ninh, Quảng Nam) đang chuẩn bị nhảy xuống sông nên ngăn cản.

Nói về nguồn cơn sự việc, bà H., mẹ anh V..L (SN 1998, ngụ huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) thì L. hiện làm thuê cho một xưởng cơ khí tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. L. có hai người bạn là H. B. K. (SN 1998) và Lê Phi (SN 1997) ở cùng xóm tại huyện Phú Ninh và chơi thân với nhau từ khi còn nhỏ. L. và K. làm cùng xưởng cơ khí còn P.h làm cho một gara sửa xe ô tô cùng ở Đà Nẵng.

Tối 20/11, do có một người bạn thân với cả 3 từ quê ra Đà Nẵng chơi nên L. nấu ăn ở phòng trọ cho cả K., Ph. và người này ăn. Sau đó, cả 4 người cùng đi nhậu và uống gần hết 1 thùng bia.

Trong khi nói chuyện, K. giãi bày với các bạn về việc bạn gái của mình đang có ý định chia tay nên K. rất buồn chán. Gần tàn cuộc nhậu, K. nói muốn nhảy cầu tự tử. Lúc này, L. lái xe máy chở K. lên cầu Thuận Phước. Ph. thấy thế cũng lái xe đuổi theo hai bạn.

Đến cầu Thuận Phước, L. dừng xe lại sau đó K. xuống xe và gieo mình xuống sông tự tử. Lúc này, Ph. cũng vừa lên tới cầu. Thấy Ph. đến, L. quay lại nhắn nhủ: "Mi nhớ nuôi thằng T. giùm tau" (T. là con trai của L. – PV) rồi toan nhảy xuống sông theo bạn.

Ph. thấy hai người bạn cùng đã nhảy xuống sông nên hoảng sợ và cầm điện thoại gọi cho ông chủ nơi L. và K. làm việc. Sau đó, Ph. cũng ra thành cầu định nhảy theo thì có hai công an khu vực tới kịp lôi lên khi hai tay Ph. đang bám vào thành cầu.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN