Thứ năm, 28/03/2024 | 17:20
RSS

Đột kích động lắc lúc nửa đêm, hàng chục dân chơi bỏ chạy

Thứ tư, 18/01/2017, 14:44 (GMT+7)

Khi đột kích nhà hàng KTV 02 lúc nửa đêm, lực lượng chức năng bắt quả tang gần 50 đối tượng nam nữ đang phê ma túy. Trước đó 2 tháng, cũng tại nhà hàng này, hơn chục đối tượng sử dụng ma túy đã bị công an phát hiện.

Công an quận 1, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự 4 nghi can để điều tra, xử lý về hành vi “tổ chức sử dụng ma túy’’. Đồng thời, cơ quan chức năng còn lập hồ sơ, xử lý hành chính hàng chục đối tượng liên quan đến vụ việc.

động lắc

Các "dân chơi" bị công an bắt quả tang tại động lắc

Trước đó vào lúc 0h15 rạng sáng ngày 16/1, đội CSGT tội phạm về ma túy, Công an quận 1 đã phối hợp với Công an phường Ngũ Lão, bất ngờ kiểm tra hành chính đối với nhà hàng KTV 02 (đường Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão). Tại 4 phòng của nhà hàng này, công an phát hiện, bắt quả tang hàng chục thanh niên nam nữ đang có dấu hiệu phê ma túy.

Công an đã thu giữ 7 gói bột và 21 viên nén, nghi vấn là ma túy tổng hợp; mời về làm việc đối với 47 đối tượng có liên quan.

động lắc

4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy

Qua kiểm tra nhanh bước đầu, xác định có 33 người dương tính với ma túy, công an đã tiến hành tạm giữ 4 nghi can có vai trò tổ chức các bữa tiệc trong các phòng của nhà hàng KTV 02 gồm Nguyễn Đình Huy (SN 1983), Trần Minh Cường (SN 1993), Trịnh Hoàng Minh (SN 1994), Nguyễn Hữu Huyền (SN 1991, cùng ngụ huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), để điều tra về hành vi “tổ chức sử dụng ma túy”.

Được biết, cách đây gần 2 tháng, nhà hàng này từng bị công an kiểm tra hành chính, phát hiện hàng chục dân chơi gồm cả nam lẫn nữ đang phê ma túy.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus