Thứ sáu, 19/04/2024 | 02:11
RSS

Đông Nhi tự tin 'diện' giày cao gót 10cm ở những tháng cuối thai kỳ

Thứ hai, 14/09/2020, 15:05 (GMT+7)

Mới đây, dù đã ở tháng thứ 8 của thai kỳ, nhưng mẹ bầu Đông Nhi vẫn diện chiếc váy trắng rộng, đi giày cao gót 10cm, song ca cùng nam ca sĩ Noo Phước Thịnh.

Sự kiện:
Đông Nhi

Đông Nhi hiện đang là một trong những mẹ bầu được quan tâm nhất nhì showbiz Việt. Trong suốt thời gian mang thai, Đông Nhi khiến nhiều người thích thú khi liên tục tụ họp với bạn bè, tự tin khoe nhan sắc.

Đông Nhi tự tin diện giày cao gót 10cm ở những tháng cuối thai kỳ
Đông Nhi với nhan sắc xinh đẹp, mặn mà ở tháng thứ 8 thai kỳ.

Tối qua, giọng ca Bad Boy đã bất ngờ xuất hiện trong đêm nhạc của Noo Phước Thịnh với tư cách khách mời. Dù đang mang bầu ở những tháng cuối thai kỳ, nữ ca sĩ vẫn trình diễn hết mình, thể hiện trọn vẹn cảm xúc với bản mashup Giận Lòng và Xa Anh. Màn trình diễn đặc biệt của đôi bạn thân Đông Nhi – Noo Phước Thịnh đã nhận được sự ủng hộ từ đông đảo người hâm mộ và cộng đồng mạng.

Đông Nhi tự tin diện giày cao gót 10cm ở những tháng cuối thai kỳ
Đông Nhi và Noo Phước Thịnh trong chương trình âm nhạc của nam ca sĩ tối qua

Cũng tại đây, Đông Nhi đã khiến nhiều người phải trầm trồ với nhan sắc xinh đẹp, mặn mà dù đã ở tháng thứ 8 của thai kì. Diện 1 thiết kế váy khá rộng rãi, khán giả dường như không biết được nữ ca sĩ đang mang thai với vòng 2 đã “khá to”. Chiếc váy 2 dây màu trắng đã giúp Đông Nhi che giấu được bụng bầu của mình.

Tuy nhiên, trong loạt ảnh hậu trường được bà xã Ông Cao Thắng đăng tải, dân tình không khỏi giật mình khi cô nàng vẫn lựa chọn đi đôi giày cao gót hơn 10cm. Phần gót mảnh mũi bít đến cả những người mẫu chuyên nghiệp cũng phải "dè chừng".

Đông Nhi tự tin diện giày cao gót 10cm ở những tháng cuối thai kỳĐông Nhi tự tin diện giày cao gót 10cm ở những tháng cuối thai kỳ
Đông Nhi tung tẩy với giày cao gót dù đã "bầu vượt mặt"

Trước đó, chia sẻ về việc mang thai, Đông Nhi tiết lộ được ông xã chăm sóc chu đáo hơn kể từ khi có thành viên mới. “Anh Thắng ân cần và chu đáo chăm sóc, yêu thương tôi hơn từ sau khi đám cưới. Hiện tại khi tôi có em bé, sự quan tâm càng lớn hơn nhiều lần. Vợ chồng tôi cũng chuẩn bị những bước căn bản để đón bé, nghiên cứu hình ảnh làm phòng trẻ em”.

 

 

 

Thanh Thảo (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN