Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:24
RSS

Đội tuyển Việt Nam tăng bậc trên bảng xếp hạng FIFA

Thứ bảy, 28/11/2020, 06:51 (GMT+7)

Đội tuyển Việt Nam kết thúc năm 2020 bằng việc tăng một bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Sự kiện:
V.League 2020

Trong loạt trận FIFA days tháng 11 vừa qua, đã có tổng cộng 160 trận đấu được diễn ra trên toàn thế giới khiến cho BXH có nhiều xáo trộn. Theo đó, ĐT Việt Nam tăng thêm 1 bậc lên 93 thế giới (thứ 14 châu Á), dù giữ nguyên 1258 điểm.

Ở khu vực ĐNÁ, ĐT Việt Nam có tháng thứ 39 liên tiếp dẫn đầu (từ tháng 9/2017). Các vị trí còn lại của khu vực ĐNA vẫn giữ nguyên do không đội tuyển nào thi đấu quốc tế Thái Lan vẫn xếp thứ hai với 1178 điểm, kém ĐT Việt Nam 80 điểm. Họ nhảy hai bậc lên vị trí 111 thế giới. Các vị trí tiếp theo thuộc về Philippines, Myanmar, Malaysia,...

Tại châu Á, ĐT Việt Nam vẫn đứng thứ 14 nhưng khoảng cách với hai đội bóng phía trên đã được thu hẹp đáng kể. Cụ thể, ĐT Lebanon và Uzbekistan, những ông lớn của bóng đá châu lục chỉ còn lần lượt 1263 và 1283 điểm sau những kết quả không tốt ở loạt trận FIFA Days vừa rồi.

Đội tuyển Việt Nam tăng bậc trên bảng xếp hạng FIFA tháng 10
Đội tuyển Việt Nam tăng bậc trên bảng xếp hạng FIFA tháng 10

Trên thế giới, đội bóng dẫn đầu là Bỉ với 1780 điểm, xếp sau lần lượt là Pháp, Brazil, Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Argentina,... Nhật Bản Iran và Hàn Quốc là 3 đội tuyển mạnh nhất châu Á.

Từ nay đến ít nhất là tháng 3 năm sau, ĐT Việt Nam mới quay trở lại các loạt trận quốc tế nên NHM vẫn phải chờ đợi để có cơ hội chứng kiến sự thăng tiến mạnh mẽ của ĐT Việt Nam trên BXH FIFA. 

Ít ngày tới đội tuyển Việt Nam và U23 chính thức tập trung và bước vào rèn luyện, hai đội sẽ có hai trận thi đấu giao hữu để thử nghiệm đội hình và toàn bộ số tiền thu về tứ bán vé sẽ được dùng để ủng hộ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng của thiên tai trong thời gian qua.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN