Thứ sáu, 29/03/2024 | 09:10
RSS

Đội tuyển Việt Nam nhận mưa giải thưởng tại Cúp Chiến thắng 2018

Thứ bảy, 02/02/2019, 16:14 (GMT+7)

Thi đấu ấn tượng tại giải khu vực và châu lục, không ngạc nhiên khi đội tuyển Việt Nam được nhận rất nhiều giải thưởng ở Cúp chiến thắng 2018.

Tối 1/2, tại trường quay Đài truyền hình Việt Nam đã diễn ra Gala Cúp Chiến thắng 2018. Rất nhiều các vận động viên, HLV ưu tú có cống hiến cho thể thao nước nhà trong năm qua đã được vinh danh.

Thi đấu ấn tượng tại giải khu vực và châu lục, không ngạc nhiên khi đội tuyển Việt Nam được nhận rất nhiều giải thưởng ở Cúp chiến thắng 2018. Giải thưởng "Chuyên gia nước ngoài của Năm", thuộc về HLV Park Hang Seo người có công lớn giúp bóng đá Việt Nam có được rất nhiều thành tựu đáng ghi nhận trong năm qua.

Đóng góp quan trọng vào thành tích của bóng đá Việt Nam ở nhiều cấp độ, không ngạc nhiên khi tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã vinh dự nhận được giải thưởng “Nam vận động viên của năm 2018”.

Đội tuyển Việt Nam nhận mưa giải thưởng tại Cúp Chiến thắng 2018
Đội tuyển Việt Nam nhận một loạt giải thưởng tại Cúp Chiến thắng 2018. Ảnh: Soha

Giải thưởng "Thành tựu cống hiến trọn đời của Cúp chiến thắng 2018" thuộc về ông Lê Thế Thọ - cựu tuyển thủ bóng đá Việt Nam kiêm cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam và cựu Phó Chủ tịch VFF.

Đỗ Duy Mạnh- cầu thủ U23 Việt Nam cắm lá cờ Tổ Quốc trên bão tuyết tại Thường Châu tại giải U23 châu Á 2018 đã giành giải thưởng "Hình ảnh ấn tượng của năm 2018".

Đội tuyển Việt Nam cũng giành giải thưởng "Đội tuyển của năm" khi liên tiếp giành những thành tích quốc tế, trong năm 2018.

Giải thưởng "Vận động viên Trẻ của năm 2018" khá bất ngờ đã không thuộc về hậu vệ trái ĐT bóng đá Việt Nam Đoàn Văn Hậu như nhiều người dự đoán, mà thuộc về VĐV bơi Nguyễn Huy Hoàng (18 tuổi), người giành HCB tại Asiad 2018 ở nội dung 1.500m tự do với khoảng cách thành tích chỉ 3 giây so với quán quân thế giới Sun Yang.

Trong năm 2019 này, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự vòng loại World Cup 2022 trong khi đó U22 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á và SEA Games 30.

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN