Thứ sáu, 19/04/2024 | 19:30
RSS

Đội tuyển Oman mất trụ cột ở trận gặp Việt Nam

Thứ bảy, 09/10/2021, 16:33 (GMT+7)

Theo thông tin mới nhất, tiền vệ mang áo số 8 của Oman bị xác định trật khớp vai và sẽ không thể ra sân trong trận tiếp đón ĐT Việt Nam vào ngày 12/10 tới đây.

Trước trận gặp tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ 4 vòng loại thứ 3 World Cup - Khu vực châu Á tuyển Oman đón nhận thông tin kém vui về lực lượng. Cụ thể, tiền vệ trụ cột Zahir Al Aghbari gặp phải chấn thương trong trận đấu gặp ĐT Úc và phải rời sân sớm ở phút thứ 35, khi tỉ số trận đấu đang là 1-1 khiến đội bóng này thất bại của đội bóng vùng Vịnh trước đại diện đến từ châu Đại Dương.

Theo thông tin mới nhất, tiền vệ mang áo số 8 của Oman bị xác định trật khớp vai và sẽ không thể ra sân trong trận tiếp đón ĐT Việt Nam vào ngày 12/10 tới đây. Sau trận đấu đầu tiên gây bất ngờ khi đánh bại đội bóng mạnh nhất bảng đấu là Nhật Bản, Oman đã trở lại "mặt đất" với hai trận thua liên tiếp trước Ả Rập Xê Út và Australia và sẽ phải quyết đấu với tuyển Việt Nam vào ngày 12/10 tới để nuôi cơ hội đi tiếp.

Đội tuyển Oman mất trụ cột ở trận gặp Việt Nam
 Tiền vệ trụ cột Zahir Al Aghbari của Oman gặp phải chấn thương lỡ hẹn trận gặp Việt Nam

Sau trận thua Trung Quốc  đội tuyển Việt Nam tiếp tục lên đường sang Oman chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Thầy trò HLV Park Hang Seo khởi hành từ UAE đến Oman vào lúc 2h15 sáng 9/10 giờ địa phương (5h15 giờ Việt Nam). Chuyến bay kéo dài hơn một giờ đồng hồ.

Sau khi tới Oman và nhận phòng khách sạn, HLV Park Hang Seo yêu cầu toàn đội nghỉ ngơi, ngủ bù để lấy lại sức lực. Dự kiến vào tối nay (theo giờ địa phương), đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho trận gặp Oman.

Về lực lượng, HLV Park Hang Seo đã điều chuyển cầu thủ Thanh Bình và Văn Xuân sang đội U22 Việt Nam đang tập huấn tại UAE, chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022.

Ruby
Theo Giáo dục & Thời đại