Thứ bảy, 20/04/2024 | 06:39
RSS

Báo Thái Lan nói gì về trận thua của tuyển Việt Nam?

Thứ sáu, 08/10/2021, 14:30 (GMT+7)

Báo chí Thái Lan tiếc nuối cho trận thua sát nút của tuyển Việt Nam trước Trung Quốc trên đất UAE.

Tuyển Trung Quốc đã giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước tuyển Việt Nam nhờ bàn thắng được ghi ở những giây bù giờ cuối cùng. Sau trận đấu này đội bóng của HLV Litie có được 3 điểm đầu tiên qua đó nhường lại vị trí cuối bang B cho thầy trò HLV Park Hang Seo

Đưa tin về trận đấu Việt Nam vs Trung Quốc tờ Siam Sport (Thái Lan) viết: "Giấc mơ của đội tuyển Việt Nam đã tan vỡ. Zhang Yuning và Wu Lei là những ghi bàn thắng giúp đội tuyển Trung Quốc dẫn trước 2-0. Đội tuyển Việt Nam vùng lên và tưởng chừng đã lội ngược dòng thành công với 2 bàn gỡ.

Phút 80, Hồ Tấn Tài rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. Tới phút 90, Quang Hải kiến tạo cho Tiến Linh băng xuống ghi bàn san bằng cách biệt. Nhưng pha lập công của Wu Lei ở phút bù giờ cuối cũng đã ấn định chiến thắng thuộc về đội tuyển Trung Quốc. Các cầu thủ Việt Nam chắc chắn đã vô cùng thất vọng với kết quả thua 2-3".

Báo chí Thái Lan tiếc cho trận thua của tuyển Việt Nam
Tuyển Việt Nam có trận thua đáng tiếc trước Trung Quốc

Trong khi đó, trang Khaosod mô tả trận đấu giữa Việt Nam và Trung Quốc là "siêu drama": "Sau khi bị dẫn trước 2 bàn, đội tuyển Việt Nam vùng lên tấn công trong thế không còn gì để mất. Lần lượt Hồ Tấn Tài và Tiến Linh thay nhau ghi bàn vào lưới Trung Quốc để đưa tỉ số trận đấu về 2-2. Thật không thể tin nổi.

Nhưng khi mà ai cũng tưởng 2-2 đã là kết quả cuối cùng thì ở phút 90+5, Wu Lei có mặt đúng lúc để ghi bàn quyết định. Trận đấu "siêu drama" khép lại với 3 điểm thuộc về đội tuyển Trung Quốc và Việt Nam thì vẫn trắng tay".

Tờ Sohu của Trung Quốc cho rằng trận đấu này là dấu chấm hết cho tranh cãi liệu tuyển Trung Quốc và Việt Nam, đội nào mạnh hơn: "HLV Li Tie là người đã chuộc lỗi với chính mình. Lần này, cuối cùng tuyển Trung Quốc cũng đánh bại tuyển Việt Nam. Đó là dấu chấm hết cho cuộc tranh cãi bấy lâu nay về việc giữa tuyển Trung Quốc và Việt Nam, ai mạnh hơn.

Dù sự tiến bộ của Trung Quốc đang chậm lại còn Việt Nam trưởng thành nhanh hơn, nhưng Trung Quốc vẫn mạnh hơn so với Việt Nam.

Lần này, HLV Li Tie có thể thở phào nhẹ nhõm. Tất nhiên, điều đó chỉ là cảm giác tạm thời. Bởi ở chặng đường tiếp theo, mọi thứ vẫn sẽ là rất khó khăn. Nếu không thể đánh bại được Saudi Arabia ở lượt trận tiếp theo, cơ hội của tuyển Trung Quốc thực sự sẽ không khả quan".

Sau trận đấu với Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách đến sân của Oman vào lúc 23h00 ngày 12/10 (giờ Việt Nam). Đây được dự báo là một trận đấu cực kỳ khó khăn khác đối với đoàn quân áo đỏ. Oman đang chơi ấn tượng kể từ đầu vòng loại thứ ba và đã có 3 điểm trong tay nhờ chiến thắng trước Nhật Bản

Huệ Vui
Theo Giáo dục & Thời đại