Thứ sáu, 29/03/2024 | 00:18
RSS

Thể hình tuyển Việt Nam thua xa Trung Quốc

Thứ năm, 07/10/2021, 14:33 (GMT+7)

Trong số các đội ở bảng B, tuyển Việt Nam sở hữu chiều cao khiêm tốn nhất và kém khá xa so với đối thủ Trung Quốc.

Theo thống kê chiều cao trung bình của đội hình tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 là 176 cm, trong khi đó bên phía Trung Quốc là 181,5 cm. Thủ môn của đội tuyển Việt Nam là Bùi Tấn Trường có chiều cao 190 cm, gần tương đương với người đồng nghiệp Yan Junling ở bên kia chiến tuyến (191 cm). 

Hàng hậu vệ của Trung Quốc có chiều cao trung bình 184,3 cm. Hậu vệ duy nhất của tuyển Việt Nam đạt được chiều cao trên mức trung bình của hàng thủ đối phương là Nguyễn Thanh Bình (185 cm). Hậu vệ có thể hình tốt nhất của Trung Quốc là Li Ang và Wang Gang đều cao 187 cm, hậu vệ thấp nhất Wang Shenchao cũng cao đến 180 cm. Trên hàng tiền đạo, chiều cao trung bình của các chân sút Trung Quốc là 182 cm, cao nhất là Guo Tianyu (192 cm).

Tuyển Việt Nam thua thiệt về thể hình so với Trung Quốc
Tuyển Việt Nam quyết tâm có điểm trước Trung Quốc

Trong khi đó, hàng tiền đạo bên phía Việt Nam thấp hơn trung bình đến 9,6 cm. Tiến Linh là tiền đạo cao nhất cũng chỉ tới 178 cm. Wu Lei và Công Phượng là 2 tiền đạo thấp nhất của 2 đội lần lượt cao 174 cm và 168 cm.

Thống kê theo chuyên trang định giá chuyển nhượng Transfermakt. ĐT Việt Nam có giá thấp nhất bảng. Cụ thể chúng ta sang UAE và Oman với 27 cầu thủ. Giá trị đội hình là 5,748 triệu USD (khoảng 131 tỷ đồng). Trong khi tuyển ĐT Trung Quốc sang UAE với 33 cầu thủ với tổng giá là 25,854 triệu USD (khoảng 588 tỷ đồng).

Về trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Trung Quốc, AFC đã có bài viết đánh giá: "Tiến Linh là cây săn bàn chủ lực của ĐT Việt Nam ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Cầu thủ 23 tuổi vẫn là mũi nhọn trên hàng công của đội bóng này, dù chưa thể ghi bàn ở 2 trận đã qua. Tuyển Trung Quốc đã để thủng lưới 4 lần, đây có thể là cơ hội để Tiến Linh sút tung lưới đối phương.

Nguyễn Tiến Linh sẽ có sự hỗ trợ của tiền vệ tài năng Nguyễn Quang Hải  Nguyễn Tiến Linh sẽ rất muốn tìm lại khả năng ghi bàn của mình và giúp ĐTQG Việt Nam có chiến thắng trước Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022".

Huệ Vui
Theo Giáo dục & Thời đại