Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:42
RSS

Tờ Sohu tiết lộ chiến thuật của Trung Quốc ở trận gặp Việt Nam

Thứ tư, 06/10/2021, 14:39 (GMT+7)

Trước trận đấu quan trọng gặp Việt Nam, từ Sohu (Trung Quốc) bất ngờ tiết lộ chiến thuật của đội bóng xứ tỷ dân.

Vào ngày 7/10 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ so tài với Trung Quốc trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2022 Trận đấu rất được trông đợi từ phía người hâm mộ hai bên và dự báo sẽ có nhiều bàn thắng đẹp mắt được ghi cùng một trận đôi công hấp dẫn.

Trước trận đấu quan trọng này, từ Sohu (Trung Quốc) bất ngờ tiết lộ chiến thuật của đội bóng xứ tỷ dân.

"Những buổi tập cuối cùng của đội tuyển Trung Quốc trước trận đấu gặp Việt Nam chủ yếu tập trung về mặt chiến thuật. Đội tuyển Việt Nam sở hữu kỹ thuật tốt nhưng nền tảng thể lực không thực sự mạnh. Chính vì thế, HLV Li Tie sẽ sử dụng chiến thuật thiên về tấn công nhiều hơn so với 2 trận gặp Australia và Nhật Bản

Mục tiêu chính khi xây dựng chiến lược cho trận đấu sắp tới của đội tuyển Trung Quốc là tận dụng được tối đa ưu thế về thể hình, thể lực cũng như cho phép các ngôi sao giàu kỹ thuật có đất trình diễn.

Theo quan sát từ các buổi tập, HLV Li Tie sẽ cho các học trò quay lại sơ đồ 4 hậu vệ. Trước đó tại vòng loại thứ hai, đội tuyển Trung Quốc cũng thường ra sân với đội hình 4-4-2. Tất nhiên, tùy vào tình hình trên sân, chiến thuật sẽ có những thay đổi để thích nghi".

Ở trận đấu gần nhất gặp Nhật Bản, đội tuyển Trung Quốc trên lý thuyết xuất phát với đội hình 4-4-2 và đôi lúc chuyển hóa thành 5-3-2 tuy nhiên hiệu quả không cao.

Với quyết tâm ghi bàn và đánh bại đội tuyển Việt Nam, HLV Li Tie nhiều khả năng sẽ dùng lại đội hình 4-4-2. Trên hàng công, cặp tiền đạo Wu Lei (Vũ Lỗi) - Ai Kesen (Ngải Khắc Sâm - tên gốc Brazil: Elkeson) sẽ vẫn được đặt trọn niềm tin.

Tờ Sohu tiết lộ chiến thuật của Trung Quốc ở trận gặp Việt Nam
Tuyển Trung Quốc tự tin ở trận gặp Việt Nam

Trận đấu giữa tuyển Trung Quốc và tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 0h giờ Việt Nam ngày 8/10. Ở trận đấu này, cả 6 vị trọng tài đều người UAE. Theo đó, trọng tài Mohamed Abdullah Hassan sẽ là người điều khiển chính, các trợ lý là Mohamed Ahmed Yousef Hamadi và Hassan Mohamed Mahri, trọng tài thứ 4 là Adel Hamis Nakbi. Phụ trách phòng VAR là Amar Ali Juma Janabi và trợ lý Omar Mohamed Hassan Ali.

Đáng chú ý, ông Mohamed Abdullah Hassan là gương mặt không quá xa lạ với đội tuyển và người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Vị trọng tài người UAE đã điều khiển trận tứ kết Asian Cup 2019 giữa Việt Nam và Nhật Bản. Ở trận này, ông Hassan 2 lần tham khảo VAR, trong đó một lần ông quyết định thổi phạt đền sau tình huống phạm lỗi của trung vệ của Bùi Tiến Dũng.

Trước đó, vị "vua áo đen" cũng đã bắt trận trận U19 Việt Nam với U19 Hàn Quốc tại vòng bảng giải U19 Châu Á năm 2014 và trận U20 Việt Nam với U20 Honduras tại VCK U20 World Cup 2017.

 ĐTQG Trung Quốc sẽ lên máy bay về nước vào ngày 13/10 tới. Wu Xi và đồng đội sẽ trở lại Trung Quốc sau chuyến làm khách trước Ả Rập Xê Út. Cả đội sẽ cách ly tại Tô Châu sau khi hạ cánh xuống Thượng Hải.

Cũng theo nguồn tin từ tờ Sina, LĐBĐ Trung Quốc (CFA) đang nỗ lực để đưa 2 trận đấu trong tháng 11 của tuyển Trung Quốc về sân nhà. Cụ thể, CFA đang nhắm đến lựa chọn SVĐ Tô Châu làm nơi tổ chức trận gặp Oman (ngày 11/11) và tuyển Úc (ngày 16/11).

Hiện tại, quá trình này đang cho thấy những tín hiệu tích cực từ các bên liên quan. Nếu vấn đề trên chính thức được thông qua thì có thể xem là tin vui lớn với thầy trò HLV Li Tie.

Huệ Vui
Theo Giáo dục & Thời đại