Thứ năm, 25/04/2024 | 15:25
RSS

Chuyên gia châu Âu chê cách chơi của tuyển Việt Nam

Thứ bảy, 09/10/2021, 10:40 (GMT+7)

“Đội tuyển Việt Nam đã ghi được 2 bàn thắng, nhưng hàng phòng ngự lại chơi khá tệ. Tôi không hài lòng với lối chơi phòng ngự của Việt Nam khi bước vào trận, cùng những sự thay người không phù hợp”, chuyên gia bóng đá người Slovenia - ông Jernej Kamensek nêu quan điểm.

Sau trận thua 2-3 của đội tuyển Việt Nam trước Trung Quốc tại vòng loại World Cup 2022 chuyên gia bóng đá người Slovenia - ông Jernej Kamensek - đã có những chia sẻ với trang Pháp luật và bạn đọc:

"Trước trận đấu này, tôi đã mong đợi một cơn mưa bàn thắng trên sân vận động Sharjah. Điều đó đã xảy ra thật. Đội tuyển Việt Nam đã ghi được 2 bàn thắng, nhưng hàng phòng ngự lại chơi khá tệ. Tôi không hài lòng với lối chơi phòng ngự của Việt Nam khi bước vào trận, cùng những sự thay người không phù hợp.

Trước trận đấu, tôi đã từng nói rằng Việt Nam cần mạnh dạn đẩy cao đội hình hơn. Việt Nam đạt tỷ lệ cầm bóng, tạo cơ hội, số cú sút trúng đích cao hơn đối thủ, nhưng như vậy là chưa đủ. Quang Hải, Hoàng Đức, Văn Thanh, về cơ bản đây đều là những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt, thích giữ bóng và chơi với tốc độ cao. 

Tôi thực sự không hiểu tại sao tuyển Việt Nam lại chọn nhập cuộc với lối chơi phòng ngự chặt chẽ. Các cầu thủ đã mất sức khi phải theo bóng quá nhiều, cũng như mất tập trung ở những tình huống quyết định.

Điểm yếu của đội tuyển Việt Nam là định vị và đọc trận đấu. Đây là căn bệnh nan y lâu năm của bóng đá Việt Nam. Nó đã có từ các cấp độ trẻ và tôi đoán điều này không được cải thiện đúng cách cùng với sự phát triển của từng cầu thủ. 

Nếu chúng ta nhìn kỹ, có thể thấy nhiều hậu vệ đã đứng sai vị trí. Dù cho đó có là những cái tên giàu kinh nghiệm đi chăng nữa. Điều này vẫn thường xuyên xảy ra ở V.League.

Mọi huấn luyện viên đều phải chịu trách nhiệm với những quyết định của mình. Tôi đã đọc bài phỏng vấn sau trận của thầy Park, ông ấy đã nói lên tất cả. Không có quyết định nào của HLV là chính xác tuyệt đối. Quyết định đúng hay sai sẽ tùy thuộc vào từng thời điểm, và cả may mắn nữa. 

Với tôi, tôi không hiểu vì sao Việt Nam lại thay đến 2 hậu vệ khi đang bị dẫn trước. Đồng ý là Tấn Tài vào sân và đã ghi bàn. Nhưng điều này vẫn không phù hợp. Tôi nghĩ thứ cần thay đổi đó là các cầu thủ trên hàng công và chiến thuật. Mong rằng ban huấn luyện sẽ rút kinh nghiệm từ trận thua này”.

Chuyên gia châu Âu chê cách chơi của tuyển Việt Nam
Ông Jernej Kamensek (trái) chê cách chơi của tuyển Việt Nam ở trận gặp Trung Quốc

Trao đổi cùng Dân Việt sau trận đấu, bình luận viên Vũ Quang Huy nói: "Không chỉ tôi mà mọi người hâm mộ Việt Nam đều tiếc nuối khi chúng ta không thể giữ lại 1 điểm. Tất cả đều đã nghĩ tới một kết quả tích cực, trận hòa đầu tiên trong lịch sử đối đầu với ĐT Trung Quốc nhưng cuối cùng đã không thể đạt được.

Xét về thế trận, lần đầu tiên đá với Trung Quốc mà có cảm giác ĐT Việt Nam không hề thua kém, bất chấp đối phương có những ngoại binh nhập tịch gốc Brazil, Anh, có ngôi sao Wu Lei đang chơi cho Espanyol ở La Liga. Tôi nghĩ, kết quả đã không phản ánh đúng cục diện trận đấu".

Về sai lầm thay Thanh Bình vào sân ở cuối hiệp hai dẫn tới thất bại trước tuyển Trung Quốc của HLV Park Hang Seo BLV Quang Huy phân tích: "Có lẽ Tiến Dũng đã bị đau nên HLV Park Hang Seo buộc phải đưa ra sự thay đổi người bất đắc dĩ. Nhiều người nói tại sao không thay Thành Chung - một cầu thủ có thể hình tốt, dày dạn kinh nghiệm thi đấu.

Nhiều người tắc mắc sao thầy Park lại trao cơ hội cho Thanh Bình? Nhưng theo tôi, có thể Thành Chung cũng chưa có thể trạng tốt sau chấn thương. Thêm nữa, Thanh Bình là một cầu thủ trẻ, có thể phát huy tốt khả năng ở những phút cuối trận khi đối thủ không còn sung sức. Có thể thầy Park đã nghĩ như vậy.

Quyết định đã được HLV Park Hang Seo đưa ra trong một khoảnh khắc và sau trận đấu ông đã nhận lỗi về mình và khẳng định Thanh Bình không có lỗi. Bóng đá là thế, những quyết định đã được đưa ra và có thể cho những kết quả khác nhau. Như trường hợp của Hồ Tấn Tài, cũng được thay vào sân thế chỗ Văn Thanh cùng thời điểm phút 71 nhưng sau đó đã chơi hay, ghi bàn thắng đẹp rút ngắn tỷ số 1-2 đó thôi".

Huệ Vui
Theo Giáo dục & Thời đại