Thứ tư, 24/04/2024 | 01:55
RSS

Đội hình cực mạnh của đội tuyển Việt Nam tại King’s Cup 2019?

Thứ bảy, 20/04/2019, 16:33 (GMT+7)

Đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ ra sân với đội hình rất mạnh ở King’s Cup 2019 tới đây.

Nhận lời mời của Liên đoàn bóng đá Thái Lan, vào trung tuần tháng 6 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu King’s Cup 2019 tại đất nước xứ Chùa vàng, giải đấu quy tụ 4 đội bóng mạnh gồm Việt Nam, Ấn Độ, Curacao và đội chủ nhà Thái Lan.

Theo lịch thi đấu, Ấn Độ sẽ “chạm trán” chủ nhà Thái Lan ở trận bán kết một, trong khi đó, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ so tài với ứng cử viên vô địch Curacao ở trận bán kết hai.

Do King’s Cup diễn ra vào FIFA day, do đó nếu thi đấu tốt tại giải đấu này, đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ tiếp tục được thăng hạng trên bảng XH của FIFA, đồng thời đây cũng là cơ hội để đội bóng áo đỏ thử nghiệm đội hình, chiến thuật cho vòng loại World Cup 2022.

Với phong độ hiện tại của các cầu thủ và phong cách dùng người của HLV Park Hang Seo, không khó để dự đoán đội hình đội tuyển Việt Nam ở giải đấu này (sơ đồ 3-4-3 quen thuộc).

Với phong độ ấn tượng khi thi đấu tại Thai League Đặng Văn Lâm nhiều khả năng sẽ là người bắt chính trong khung gỗ ĐT Việt Nam. Trong khi đó hai thủ môn dự bị cho “Lâm Tây” sẽ là Tuấn Mạnh và Bùi Tiến Dũng.

Phong độ ổn định của Văn Lâm sẽ đem đến sự tự tin cho các đồng đội ở trên sân và quyết định nhiều tới thành tích của đội bóng áo đỏ tại giải đấu này.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự tại King’s Cup 2019 vào tháng 6 tới
Đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự tại King’s Cup 2019 vào tháng 6 tới. Ảnh: Bongda

Bộ ba trung vệ của tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ là những cái tên quyên thuộc: Duy Mạnh-Đình Trọng- Quế Ngọc Hải, những trung vệ xuất sắc và dạn dày kinh nghiệm của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Bộ đôi tiền vệ cánh là những tiền vệ đầy tốc độ và kỹ thuật Đoàn Văn Hậu (trái), Trọng Hoàng (phải), hai trong số những tiền vệ chạy cánh hàng đầu của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Ngoài ra Văn Thanh, Tấn Tài, Thanh Chung cũng sẽ là những nhân tố dự bị chiến lược ở vị trí tiền vệ cánh của đội bóng áo đỏ ở giải đấu này.

Bộ đôi tiền vệ trung tâm sẽ là Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Huy Hùng, bộ đôi tiền vệ dày dặn kinh nghiệm từng chơi rất hay ở AFF Cup 2018, Asian Cup 2019 vừa qua, những giải đấu mà bóng đá Việt Nam đã gây tiếng vang lớn trong và ngoài khu vực.

Xem thêm: HLV Park Hang Seo tiết lộ Văn Thanh "cãi lời" để đá quả Penalty cuối trong trận đấu với Qatar

Quỳnh Mai
Theo Đời sống Plus/GĐVN