Thứ năm, 25/04/2024 | 22:07
RSS

Đội tuyển U22 Việt Nam đón tin vui trước thềm SEA Games 30

Thứ sáu, 19/04/2019, 13:42 (GMT+7)

Sau khi nhận được phản hồi từ VFF, mới đây, Ban tổ chức SEA Games 30 ở Philippines cho biết, sẽ điều chỉnh lại việc phân chia nhóm của đội tuyển U22 Việt Nam.

Như tin tức thể thao đã đưa chưa đó, sau khi phát hiện điều bất hợp lý việc đội tuyển U22 Việt Nam nằm ở nhóm kém nhất SEA Games 30 (chung nhóm với Lào, Campuchia, Brunei),  và có nguy cơ rơi vào bảng đấu tử thần, VFF đã gửi đơn khiếu lại nên VOC nhờ xem xét lại.

Chia sẻ với Zing.vn, Phó chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn nói: “Không phải bây giờ VFF mới khiếu nại mà ngay sau khi có kết quả phân nhóm, chúng tôi đã phát hiện ra điều này. Sau đó, tôi đã nói chuyện với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Philippines để chia sẻ cụ thể.

Quan điểm của chúng ta là muốn sắp xếp lại cho đúng. Đây có thể là vấn đề kỹ thuật, có lẽ nhiều môn cần phải sắp xếp nên nước chủ nhà có nhầm lẫn. Đại diện ban tổ chức SEA Games cũng đã tiếp nhận ý kiến và sẽ báo cáo Ủy ban tổ chức SEA Games 30 để điều chỉnh cho phù hợp”, ông Tuấn cho biết.

Đội tuyển U22 Việt Nam đón tin vui trước thềm SEA Games 30
Đội tuyển U22 Việt Nam đón tin vui trước thềm SEA Games 30. Ảnh: Tienphong

SEA Games 30 diễn ra từ ngày 30/11 đến ngày 10/12 năm 2019 ở Philippines.

Theo thông báo mới nhất từ chủ nhà của Đại hội lần thứ 30 Philippines, môn bóng đá nam sẽ là sân chơi của đội tuyển U22+3, tức mỗi đội bóng tham dự được phép bổ sung thêm 3 cầu thủ quá tuổi.

Như vậy, nhóm cầu thủ quá tuổi: Công Phượng, Xuân Trường, Văn Lâm, Ngọc Hải… quá tuổi sẽ có ít nhất 3 cầu thủ được góp mặt ở kỳ SEA  Games này.

Với thế hệ cầu thủ tài năng từng nhiều năm chinh chiến trong màu áo đội tuyển Việt Nam, cùng một HLV tài ba, người hâm mộ đang rất kỳ vọng đội tuyển U22 Việt Nam sẽ lần đầu tiên chinh phục thành công tấm huy chương vàng SEA Games danh giá, mà bóng đá Việt Nam đã trông ngóng hơn nửa thế kỷ.


Xem thêm: Xem 1000 lần không chán: Thủ môn Bùi Tiến Dũng: Top 10 pha cản phá xuất thần nhất

Q.M.H
Theo Đời sống Plus/GĐVN