Thứ ba, 16/04/2024 | 19:37
RSS

Đội bóng Đông Nam Á bị FIFA điều tra vì nghi án bán độ ở vòng loại World Cup

Thứ ba, 18/02/2020, 16:07 (GMT+7)

Theo báo chí Myanmar, đội tuyển quốc gia nước này đang bị FIFA và AFC điều tra vì nghi án bán độ tại Vòng loại World Cup 2022.

Tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, Đông Nam Á có 8 đại diện góp mặt gồm Philippines (A), Campuchia (C), Singapore (D), Myanmar (F), Việt Nam Malaysia, Thái Lan và Indonesia (G). Ngoài đội tuyển xứ Vạn đảo (đứng cuối bảng G với thành tích toàn thua sau 5 lượt trận và chưa có được điểm số nào), các đội tuyển đến từ ASEAN đều đang thi đấu rất ấn tượng.

Tuy nhiên, theo báo chí Myanmar, đội tuyển quốc gia nước này đang bị FIFA và AFC điều tra vì nghi án bán độ tại vòng loại World Cup 2022

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Myanmar Zaw Zaw xác nhận AFC và FIFA đã cử đoàn kiểm tra tới Yangon để điều tra về nghi vấn dàn xếp tỉ số ở trận Myanmar để thua đậm 0-7 trước Kyrgzstan vào ngày 10/10/2019 vừa qua.

"Đây là hoạt động bình thường của FIFA khi tỷ số một vài trận đấu có khoảng cách quá lớn. Chúng tôi đã hỗ trợ cuộc điều tra này. FIFA vẫn thường làm vậy", Chủ tịch Zaw Zaw trả lời truyền thông Myanmar.

Myanmar bị FIFA vì nghi án bán độ ở vòng loại World Cup
Myanmar bị FIFA điều tra vì nghi án bán độ ở vòng loại World Cup 2022

Được biết, đoàn công tác của FIFA và AFC đã phỏng vấn 8 cầu thủ đá chính ở trận thua Kyrgyzstan, cũng như mổ băng hình và ghi chép của trọng tài chính Omar Mohamed Al-Ali (UAE) về trận đấu này.

Cuộc điều tra bắt nguồn từ những bất thường khi FIFA được thông báo một lượng tiền lớn cá cược đặt vào cửa trận đấu có nhiều bàn thắng. “Chúng tôi đã giúp họ trong cuộc điều tra. FIFA luôn thực hiện các cuộc điều tra như thế”, tờ Eleven Myanmar trích lời của ông Zaw Zaw cho biết.

Thất bại 7-0 trước Kyrgyzstan đã dẫn đến việc MFF sa thải chiến lược gia Miodrag Radulovic và tái ký hợp đồng với Antoine Hey dẫn dắt tuyển Myanmar. “Các cuộc điều tra về việc dàn xếp tỷ số trận đấu được thực hiện trên toàn thế giới Theo các quy định, FIFA và AFC điều tra bất cứ trận nào khi họ nghi ngờ về khả năng bán độ. Nếu họ tìm thấy một cái gì đó, họ sẽ đưa ra một thông báo”, người đứng đầu MFF nói thêm.

 

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN