Thứ năm, 25/04/2024 | 08:34
RSS

Đoàn Văn Hậu tiếp tục ‘ngồi chơi xơi nước’ đến hết tháng 3

Thứ sáu, 13/03/2020, 16:28 (GMT+7)

Đoàn Văn Hậu sẽ không thể tiếp tục ra sân cho đội bóng chủ quản trong tháng 3 dù có kịp thời bình phục chấn thương bởi tất cả các giải đấu ở Hà Lan đều tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trong một diễn biến mới nhất, tất cả các trận đấu (chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư) thuộc sự quản lý của Liên đoàn bóng đá Hà Lan (KNVB) đều sẽ bị hoãn tối thiểu tới hết tháng 3 vì những diễn biến của dịch Covid-19.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc Đoàn Văn Hậu sẽ không thể tiếp tục ra sân cho đội bóng chủ quản trong những tuần còn lại của tháng 3 này, dù có kịp thời bình phục chấn thương hay không.

"Đội bóng luôn chấp hành đúng yêu cầu của chính phủ. An toàn và sức khỏe của mọi người là yếu tố quan trọng nhất. Dẫu vậy, thực tế này cũng khiến mọi người làm bóng đá phải đối diện với những thách thức rất lớn. Chắc chắn sẽ cần nhiều sự trợ giúp của chính phủ để xử lý vấn đề này trong tương lai", Giám đốc KNVB Eric Gudde khẳng định.

Đoàn Văn Hậu tiếp nghỉ thi đấu đến đến hết tháng 3
Đoàn Văn Hậu tiếp nghỉ thi đấu đến đến hết tháng 3

SC Heerenveen cũng chính thức chia sẻ quyết định này trên trang chủ của mình. Mọi trận đấu của đội bóng, từ đội một cho tới đội trẻ đều bị hủy cho tới hết ngày 31/3. Trước diễn biến khó lường của dịch Covid-19, mới đây ban lãnh đạo của Heerenveen đã tiến hành quản lý chặt các cầu thủ để bảo đảm an toàn cho họ và các thành viên trong gia đình.

Theo đó, BLĐ đội bóng này ra quy định, bất kỳ ai trong tuyển trả lời phỏng vấn cũng đều chỉ được nói chuyện qua điện thoại, hạn chế tối đa các cuộc hẹn gặp với người khác. Đồng thời, các thành viên của Heerenveen cũng không được tham gia các hoạt động tài trợ, PR và quảng cáo vào thời điểm này. Việc tham dự các buổi talk show, các dự án trò chuyện cộng đồng cùng các tổ chức xã hội cũng sẽ được CLB tạm dừng tổ chức.

Hiện giải bóng đá vô địch Hà Lan đã tạm hoãn và chưa rõ thời điểm khởi tranh trở lại. Về phía Đoàn Văn Hậu, hậu vệ sinh năm 1999 vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương đầu gối gặp phải hồi đầu tháng 3.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN