Thứ sáu, 19/04/2024 | 11:17
RSS

Đoàn Văn Hậu đón tin kém vui trước trận tứ kết cúp QG Hà Lan

Thứ năm, 13/02/2020, 13:43 (GMT+7)

Tờ Leeuwarder Courant đã đăng tải bài viết nói rằng HLV Johnny Jansen sẽ giữ nguyên đội hình ra sân ở cúp Quốc gia như trận hòa 1-1 với VVV Venlo vừa qua.

Đêm thứ 5 tuần này, CLB Heerenveen sẽ ra sân ở tứ kết cúp QG Hà Lan chạm trán đối thủ Feyenoord Rotterdam. Với việc có màn thể hiện khá ấn tượng ở đội trẻ người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang rất kỳ vọng Văn Hậu sẽ có tên trong danh sách xuất phát ở vòng đấu này.

Tuy nhiên tờ Leeuwarder Courant đã đăng tải bài viết nói rằng HLV Johnny Jansen sẽ giữ nguyên đội hình ra sân ở cúp Quốc gia như trận hòa 1-1 với VVV Venlo vừa qua, điều này cũng đồng nghĩa Đoàn Văn Hậu sẽ tiếp tục ngồi dự bị ở vòng đấu này.

Cũng theo tờ Leeuwarder Courant, Heerenveen tiếp tục tin tưởng Jens Odgaard cho vị trí mũi nhọn trên hàng công thay vì Runar Espejord. "Runar không đủ thể lực để thi đấu. Cậu ấy vẫn đang nỗ lực tập luyện trong các buổi tập nhưng như vậy là chưa đủ", HLV Jansen lý giải nguyên nhân không sử dụng cầu thủ 23 tuổi.

Đoàn Văn Hậu đón tin kém vui ở tứ kết cúp QG Hà Lan
Đoàn Văn Hậu không có tên trong danh sách đăng ký ở tứ kết cúp QG Hà Lan

Nhận xét về Odgaard, HLV Jansen nói: "Chúng tôi đặt nhiều niềm tin ở Jens. Cậu ấy sẽ mang lại nhiều giải pháp để chống lại Feyenoord, đặc biệt là khai thác khoảng trống phía sau hai trung vệ. Ngoài ra chúng tôi cũng cần tạo ra hệ thống phòng thủ vững chắc nữa".

Trận đấu giữa Heerenveen và Feyenoord sẽ diễn ra lúc 02h45 ngày 14/2. Ở giải VĐQG mùa này, Heerenveen chưa giành nổi một chiến thắng nào trước Feyenoord Rotterdam khi hòa 1 và thua 1.

Với việc liên tục ngồi dự bị ở giải vô địch quốc gia Hà Lan và chỉ thi thoảng xuất hiện ở các giải trẻ, dường như Đoàn Văn Hậu đang có dấu hiệu đi vào "vết xe đổ" của đàn anh Công Phượng, cầu thủ đã chia tay giải Bỉ trong lặng lẽ và trở về thi đấu tại V.League

Lúc này cũng không ít ý kiến cho rằng Văn Hậu nên về nước cống hiến cho Hà Nội FC để duy trì phong độ thay vì đối diện với nguy cơ thui chột tài năng nơi xứ người. Tuy vậy, Đoàn Văn Hậu và phía lãnh đạo CLB HAGL vẫn chưa chính thức lên tiếng về việc đưa Đoàn Văn Hậu về nước chơi bóng, trong hợp đồng của Văn Hậu với đội bóng Hà Lan vẫn còn tới hơn nửa năm nữa mới chính thức kết thúc.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN