Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:42
RSS

Đoàn Thị Hương mong muốn lấn sân showbiz sau khi tự do

Thứ ba, 02/04/2019, 07:26 (GMT+7)

Trả lời báo chí, Hương cho biết cô muốn theo đuổi nghiệp diễn xuất và ca hát khi được trả tự do. "Tôi rất hạnh phúc. Tôi muốn được đi hát và đi diễn", Hương nói.

Trong phiên xét xử tại Tòa án tối cao Shah Alam ở Malaysia hôm nay (1/4), Đoàn Thị Hương (30 tuổi) bị tuyên mức án 3 năm 4 tháng tù vì tội dùng vũ khí gây thương tích người đàn ông Triều Tiên mang tên Kim Chol, thay vì bị cáo buộc giết người như trước.

Luật sư của Hương, Hisyam Teh Poh Teik, nói với các phóng viên tại tòa: "Theo thông lệ, tất cả tù nhân đều được giảm một phần ba bản án. Vì vậy, với tính toán của chúng tôi, cô ấy sẽ được thả vào ngày 4/5".

Đội khăn trùm đầu, Hương thở phào nhẹ nhõm khi nghe tòa tuyên án. Lúc biết chính xác bản án thông qua phiên dịch viên, Hương mỉm cười cảm ơn tòa án, công tố viên, luật sư của Malaysia và chính phủ Việt Nam

Trả lời báo chí, Hương cho biết cô muốn theo đuổi nghiệp diễn xuất và ca hát khi được trả tự do. "Tôi rất hạnh phúc. Tôi muốn được đi hát và đi diễn", Hương nói.

Đoàn Thị Hương mong muốn lấn sân showbiz sau khi tự do
Đoàn Thị Hương vui vẻ sau khi tòa tuyên án. Ảnh: AFP

Đoàn Thị Hương tham gia cuộc thi Việt Nam Idol tháng 6/2016 và bị loại tại vòng đầu tiên. Thí sinh này nêu tên là Đinh Thị Khuyên, quê tại Nam Định nhưng đã rời cuộc thi ngay sau vòng một.

Một thành viên của ban giám khảo Vietnam Idol từ chối không xác nhận sự hiện diện của thí sinh nói trên và phát ngôn viên của Vietnam Idol không trả lời yêu cầu bình luận.

8 tháng sau, cô được cho là người phụ nữ mặc áo phông trắng in chữ “LOL” bị camera giám sát ghi hình tại sân bay nơi ông Kim Jong Nam bị ám sát hôm 13/2. Nhà chức trách Malaysia tin rằng Hương và một phụ nữ Indonesia 25 tuổi – Siti Aisyah – đã tấn công ông Kim Jong Nam và bôi thuốc độc chết người lên mặt ông trước khi bỏ chạy.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN