Thứ sáu, 26/04/2024 | 14:13
RSS

Đỗ Thị Hà trượt vé vào top 30 trước thềm chung kết Miss World 2021

Thứ ba, 14/12/2021, 09:18 (GMT+7)

Đại diện Việt Nam - Đỗ Thị Hà không lọt top Hoa hậu Tài năng, Hoa hậu Nhân ái để vụt tấm vé vào thẳng top 30 Miss World 2021.

Rạng sáng 14/12 (giờ Việt Nam), BTC Miss World 2021 (Hoa hậu Thế giới) công bố kết quả chính thức của vòng thi phụ Hoa hậu Tài năng. Cụ thể, Top 5 thí sinh xuất sắc nhất gồm có: Chile, Na Uy, Nhật Bản Mông Cổ, Bắc Ireland. Thí sinh dành chiến thắng vòng thi này chính là Hoa hậu Mông Cổ. Với thành tích này, Mông Cổ sẽ được đặc cách vào thẳng top 30 trong đêm chung kết Miss World 2021.

Đỗ Thị Hà trượt vé vào top 30 trước thềm chung kết Miss World 2021

Đỗ Thị Hà và Hoa hậu Mông Cổ.

Đại diện Việt Nam - Đỗ Thị Hà lọt vào top 27 Hoa hậu Tài năng sau vòng đấu sơ loại. Ở vòng 2 cũng là vòng cuối cùng, Đỗ Thị Hà không thể lập thành tích và để vụt tấm vé vào thẳng top 30. Ở vòng 2, chân dài 10X chơi đàn T'rưng trên nền nhạc Despacito - bản hit 7,6 tỷ views của Puerto Rico, cũng là đất nước đăng cai Miss World 2021.

Ngoài ra, BTC cũng vừa công bố top 10 của giải phụ quan trọng nhất - Hoa hậu Nhân Ái (Beauty With A Purpose). Đỗ Thị Hà cũng không có tên trong sanh sách này.

Đỗ Thị Hà trượt vé vào top 30 trước thềm chung kết Miss World 2021

Đỗ Thị Hà không có tên trong giải phụ Hoa hậu Nhân ái. 

Đại diện Việt Nam không có cơ hội tranh giải phụ Hoa hậu Nhân ái khiến người hâm mộ lo lắng. Ở những mùa thi trước, phần thi này thường được nhân đôi số điểm. Dù chưa chiến thắng các giải thưởng phụ nhưng tới nay, Đỗ Thị Hà cũng lập được một số thành tích đáng nể: Top 16 Head To Head Challenge - Thử thách Đối đầu, top 27 Hoa hậu Tài năng, top 13 Top Model.

Miss World 2021 là mùa giải thứ 70 được tổ chức, với sự tham gia của hơn 100 người đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới Đương kim hoa hậu Toni-Ann Singh sẽ trao vương viện cho người kế nhiệm trong chung kết diễn ra ngày 16/12 (giờ Puerto Rico).

Đỗ Thị Hà trượt vé vào top 30 trước thềm chung kết Miss World 2021

Hình ảnh mới nhất của Đỗ Thị Hà. 

Tuệ Nhi
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại