Thứ bảy, 20/04/2024 | 06:35
RSS

Đỗ Merlo muốn sát cánh cùng Samson trên hàng công đội tuyển Việt Nam

Thứ hai, 23/10/2017, 16:09 (GMT+7)

Tiền đạo lừng danh của CLB SHB Đà Nẵng Đỗ Merlo tin rằng, đội tuyển Việt Nam sẽ trở nên rất mạnh nếu anh được sát cánh cùng Samson trên hàng công của đội bóng áo đỏ.

Dù rất muốn cống hiến cho đội tuyển Việt Nam song Đỗ Merlo và các cầu thủ nhập tịch khác vẫn chưa có được cơ hội thực hiện giấc mơ của mình, khi VFF vẫn chưa có kế hoạch gọi vào đội tuyển những cầu thủ nhập tịch.

Dẫu vậy, khoác áo đội tuyển Việt Nam vẫn luôn là ước mơ cháy bỏng của những cầu thủ nhập tịch như Đỗ Merlo: "Đây là vấn đề mà tôi không thể quyết định. VFF từ lâu đã không gọi các cầu thủ nước ngoài vào đội tuyển. Có lẽ trong tương lai mọi chuyện sẽ khác. Tôi có thể ghi bàn cho Việt Nam và giúp đội bóng này mạnh hơn. Tôi luôn sẵn sàng phục vụ nếu được gọi, tôi cảm thấy các CĐV của Đà Nẵng cũng mong muốn như vậy".

Thậm chí Đỗ Merlo còn thẳng thắn gợi ý, nếu anh và Hoàng Vũ Samson được gọi lên tuyển thì điều đó sẽ giúp ĐTVN mạnh hơn rất nhiều: "Samson là tiền đạo rất giỏi. Tôi nghĩ nếu chúng tôi sát cánh với nhau trong màu áo ĐTVN thì đây sẽ là sự kết hợp tuyệt vời. Samson có thể đá sau tôi và chúng tôi sẽ có thể ghi thật nhiều bàn thắng".

Đỗ Merlo và Samson hai chân sút hàng đầu tại V.League

Đỗ Merlo và Samson hai chân sút hàng đầu tại V.League

Tiền đạo của Đà Nẵng cũng tiết lộ anh sẽ trở thành một HLV bóng đá trong tương lai: "Tôi muốn trở lại Argentina để học cách trở thành một huấn luyện viên. Về đất nước Việt Nam, đó là quê hương thứ hai của tôi, một đất nước thanh bình với những con người thân thiện và ấm áp".

Đỗ Merlo không phải cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Cầu thủ đang khoác áo SHB Đà Nẵng đã có 8 mùa giải chinh chiến và gặt hái được vô số những thành công ở sân chơi V.League Mới đây chính anh cũng là người san bằng thành tích ghi 116 bàn thắng của cựu tiền đạo Lê Công Vinh, ở sân chơi số một của bóng đá Việt Nam.

Màn trình diễn của Đỗ Merlo. Nguồn: VPF Media

Nam Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN