Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:04
RSS

Đỗ Hùng Dũng nói thẳng về cơ hội dự World Cup của tuyển Việt Nam

Thứ bảy, 25/03/2023, 08:07 (GMT+7)

Tham gia một chương trình truyền hình, Đỗ Hùng Dũng đã nhắc tới mục tiêu dự World Cup của bóng đá Việt Nam.

Hùng Dũng từng là đội trưởng của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo và giờ đây tiếp tục được HLV Troussier tiếp tục đặt niềm tin trao cho chức danh đội trưởng của đội bóng áo đỏ.

Mới đây, tiền vệ của Hà Nội FC có dịp tham gia chương trình truyền hình, tại đây ngôi sao của tuyển Việt Nam nói về mục tiêu dự World Cup của bóng đá Việt Nam:  "Đi World Cup hay không chúng ta không thể nào mà nói được. Chúng ta không thể đoán trước được tương lai. Đôi khi nó còn phụ thuộc vào may mắn nữa.

Vào được bảng đấu tốt thì sao, nhánh đấu tốt thì sao? Quan trọng nhất là mình có thắng được chính bản thân mình ngày hôm qua không?

Chúng ta có tốt hơn được chúng ta của năm ngoái không? Các cầu thủ có tiến bộ được hơn chính mình hay không? Tôi nghĩ đấy là điều quan trọng".

Trong chương trình, Hùng Dũng chia sẻ những điều thú vị về HLV Troussier, tiền vệ của Hà Nội FC cho hay: "HLV Troussier là mẫu người tỉ mỉ, luôn đi sâu từng chi tiết một, làm thế nào phải có được sự hoàn hảo. Với những cầu thủ ĐTQG dù có chinh chiến nhiều năm vẫn phải sửa và phải nỗ lực qua từng buổi tập".

Đỗ Hùng Dũng nói về cơ hội World Cup của tuyển Việt Nam
Đỗ Hùng Dũng thận trọng khi nói về cơ hội World Cup của tuyển Việt Nam

Sau 4 vòng đấu, V-League 2023 sẽ tạm nghỉ để nhường chỗ cho U20 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2023 và kế hoạch tập trung của U22 Việt Nam chuẩn bị và thi đấu ở SEA Games 32. Giải sẽ trở lại trong tháng 6 tới với nhiều cặp đấu hết sức hấp dẫn.

Tranh thủ quãng nghỉ này, Đỗ Hùng Dũng sẽ sang Hàn Quốc thăm người đàn em Văn Toàn, cầu thủ đang đấu cho Seoul E-land FC ở K.League 2.

Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Văn Toàn luôn giữ mối quan hệ thân thiết ngoài đời và cả hai luôn quan tâm động viên nhau những lúc khó khăn vượt qua thăng trầm trong cuộc sống.

Trước đó, Hùng Dũng đã chia sẻ mong muốn xuất ngoại: "Tôi đã từng nghĩ đến việc ra nước ngoài thi đấu. Bởi lẽ tôi có khát khao rất lớn và luôn mong muốn một lần được thử sức ở một giải đấu trình độ cao hơn.

Với cá nhân tôi thì Thái Lan, Hàn Quốc hoặc Nhật Bản là những giải đấu mà không chỉ tôi mà các cầu thủ Việt Nam cũng nên thử sức và học hỏi.

Những giải đấu này đều có chất lượng hàng đầu châu Á, sự chuyên nghiệp của họ đều hơn hẳn so với Việt Nam. Nếu được trải nghiệm việc thi đấu ở đó, tôi rất muốn một lần được thử sức".

 

 

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại