Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:45
RSS

Đỗ Duy Mạnh nhắn nhủ các cầu thủ U23 Việt Nam trước thềm giải châu Á

Thứ hai, 06/01/2020, 14:20 (GMT+7)

Chia sẻ với truyền thông, Trung vệ Đỗ Duy Mạnh nhắn nhủ các cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu cẩn trọng và không bị ảnh hưởng bởi công nghệ VAR.

Khác với Asian Cup 2019, ở VCK U23 châu Á 2020 sắp tới, công nghệ VAR sẽ được áp dụng ngay từ vòng bảng, điều này khiến các trận đấu trở nên công bằng và hấp dẫn hơn bởi sẽ hạn chế được tối đa những sai sót từ phía đội ngũ trọng tài và không làm cho trận cầu bị gián đoạn bởi những tranh cãi trên sân cỏ.

Chia sẻ với truyền thông, Trung vệ Đỗ Duy Mạnh nhắn nhủ các cầu thủ U23 Việt Nam cẩn trọng trong thi đấu, để không bị ảnh hưởng bởi công nghệ VAR.

“Công nghệ VAR sẽ giúp những tình huống không rõ ràng trở nên công minh hơn. Hậu vệ thường gặp bất lợi vì trọng tài có thể soi những lỗi rất nhỏ. Không ai mong muốn mình bị dính VAR, thầy Park và BHL sẽ có chỉ đạo và góp ý.

Em mong muốn hậu vệ sẽ chơi tỉnh táo, còn những người thi đấu ở vị trí ngược lại có thể mạnh dạn và quyết đoán hơn để tận dụng lợi thế từ VAR”, cầu thủ của Hà Nội FC chia sẻ với Zing.

Đỗ Duy Mạnh nhắn nhủ các cầu thủ U23 Việt Nam
Đỗ Duy Mạnh đặt niềm tin ở các cầu thủ U23 Việt Nam tại giải châu Á

Tại VCK U23 châu Á 2020, Duy Mạnh đánh giá rất cao đội tuyển U23 Nhật Bản và cho rằng đây là đối thủ nặng ký cho ngôi vô địch U23 châu Á năm nay.

“Nhật Bản, Hàn Quốc và Iran là những cường quốc hàng đầu châu Á. Đặc biệt Nhật Bản còn là nước chủ nhà Olympic 2020, họ sẽ có sự chuẩn bị rất tốt. Không chỉ với mục tiêu là giành quyền vào bán kết, họ còn là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch” – Duy Mạnh nói.

Ở trận ra quân, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ so tài với U23 UAE đối thủ từng hòa 1-1 trước chúng ta ở trận thi đấu giao hữu giữa hai đội cách đây một tháng trên sân Thống Nhất. Nhận định về trận đấu này, Duy Mạnh nhận định: 

“Các đội bóng Tây Á có chiều cao rất tốt. UAE thì có nền bóng đá phát triển. Họ có điều kiện sân bãi, môi trường thi đấu tốt. Mỗi lứa cầu thủ đều có điểm mạnh, điểm yếu riêng.

Tuy nhiên với sự dẫn dắt của thầy Park thì đội bóng chưa bao giờ bỏ cuộc ở mọi trận đấu, từ giao hữu cho đến thi đấu chính thức. Họ sẽ nghiên cứu về mình và ngược lại mình cũng sẽ nghiên cứu về họ. Đương nhiên em mong đội tuyển U23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng với tỷ số 1-0 hoặc 2-0. Cầu thủ nào ghi bàn cũng được miễn sao U23 Việt Nam giành chiến thắng”, vẫn lời Duy Mạnh trên Zing.

Duy Mạnh sinh năm 1995 cùng lứa với những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường từng cùng với thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018 tại Thường Châu, Trung Quốc hai năm trước.

Năm nay Duy Mạnh đã quá tuổi và không tham dự vòng chung kết U23 châu Á, anh hiện là trụ cột nơi hàng thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hậu vệ của Hà Nội FC sẽ thi đấu ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vào đầu tháng 3 tới, giải đấu mà chúng ta đang dẫn đầu bảng G và tràn trề cơ hội lọt vào vòng loại thứ 3.

N.H (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN