Thứ sáu, 29/03/2024 | 09:09
RSS

Lộ nguyên nhân trọng tài Việt Nam vắng bóng ở giải U23 châu Á

Thứ hai, 06/01/2020, 10:59 (GMT+7)

Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá châu Á, Việt Nam và Triều Tiên là hai nước tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 dù có đội tuyển thi đấu tại giải đấu này.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) công bố 34 trọng tài và 26 trợ lý trọng tài điều hành tại giải, khất bất ngờ khi Việt Nam và Triều Tiên không có đội tuyển góp mặt ở giải đấu lần này nhưng không có trọng tại nào góp mặt tại giải.

Đáng chú ý, một số quốc gia không có đội tuyển tham dự giải nhưng vẫn có trọng tài làm nhiệm vụ ở giải đấu năm nay như như Hong Kong, Malaysia, Singapore hay Oman. Chủ nhà Thái Lan cũng cung cấp một trọng tài cho giải đấu được tính là vòng loại bóng đá nam Olympic 2020.

Theo quy định, các trọng tài được lựa chọn cần thuộc nhóm trọng tài cao cấp của AFC (AFC Elite), và thể hiện trình độ tốt ở những giải gần đây của AFC. Lần gần nhất một trọng tài Việt Nam bắt chính tại giải đấu của AFC là Võ Minh Trí, ở vòng loại U19 châu Á tháng 10/2017.

Việt Nam chưa từng có trọng tài được bắt chính ở vòng chung kết U23 châu Á hay Asian Cup. Trọng tài Trương Thế Toàn từng được cử làm nhiệm vụ trợ lý ở Asian Cup và Olympic 2004, tuy nhiên sau đó tại giải quốc nội, ông Toàn đã nhận án 24 tháng tù treo với cáo buộc nhận hối lộ.

Việt Nam sở hữu 5 trọng tài FIFA, đó là Hoàng Ngọc Hà, Nguyễn Hiền Triết, Ngô Duy Lân, Trần Đình Thịnh và Trương Hồng Vũ. Nhưng, chỉ có ông Ngô Duy Lân đạt đẳng cấp AFC Elite, từ tháng 7/2019 tuy nhiên vẫn chưa chiếm được lòng tin tuyệt đối từ AFC.

Theo giới chuyên môn, trọng tài Việt Nam đạt đủ chuyên môn, nhưng không giỏi tiếng Anh và các thuật ngữ chuyên ngành, nên thường bị đánh trượt cấp độ Elite. 

Trọng tài Việt Nam vắng bóng ở giải U23 châu Á
U23 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho giải U23 châu Á

Tại U23 châu Á năm nay, đội bóng của HLV Park Hang Seo nằm ở bảng D cùng với U23 UAE, U23 Jordan và U23 Triều Tiên. Theo lịch dự kiến, vào ngày 10/1, U23 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp U23 UAE. Sau đó, U23 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán các đối thủ U23 Jordan (13/1) và U23 Triều Tiên (16/1).

Các trận tứ kết sẽ diễn ra trong hai ngày 18 và 19/1, vòng bán kết được tổ chức vào ngày 22/1. Trận tranh hạng Ba diễn ra vào ngày 25/1 và sau đó 1 ngày sẽ là trận chung kết.

Ở giải U23 châu Á 2020, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ có được đội hình mạnh nhất khi có sự trở lại của Đình Trọng, Quang Hải, Trọng Hùng đồng thời đặt mục tiêu lọt vào Top 3 qua đó có vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

Cùng với đội tuyển U23 Thái Lan, thầy trò HLV Park Hang Seo được hứa thưởng lớn nếu thi đấu tốt và giành vé dự Olympic Tokyo 2020 tới.

Danh sách U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2020:

Thủ môn (3): Bùi Tiến Dũng (CLB TP.HCM), Nguyễn Văn Toản (CLB Hải Phòng), Y Êli Niê (CLB Đắc Lắk).

Hậu vệ (8): Nguyễn Đức Chiến (CLB Viettel), Huỳnh Tấn Sinh (CLB Quảng Nam), Lê Ngọc Bảo (CLB Phố Hiến), Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh (CLB Hà Nội), Hồ Tấn Tài (CLB Bình Dương), Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng)

Tiền vệ (9): Trần Thanh Sơn, Trần Bảo Toàn, Triệu Việt Hưng (HAGL), Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Hữu Thắng (CLB Viettel), Nguyễn Trọng Hùng (CLB Thanh Hóa), Bùi Tiến Dụng (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Quang Hải Trương Văn Thái Quý (CLB Hà Nội).

Tiền đạo (3): Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Nhâm Mạnh Dũng (CLB Viettel).

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN