Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:55
RSS

Thủ môn UAE nhận định về trận ra quân gặp U23 Việt Nam

Thứ hai, 06/01/2020, 09:18 (GMT+7)

Thủ môn Mohamed Hassan Al-Shamsi của U23 UAE tỏ ra khá thận trọng khi nói về trận ra quân gặp U23 Việt Nam ở giải châu Á.

Khác với U23 Việt Nam chuẩn bị cho U23 châu Á từ khá sớm với chuyến tập huấn ngắn ngày tại Hàn Quốc, đồng thời là một trong những đội bóng đầu tiên của giải đặt chân tới Thái Lan chuẩn bị cho giải đấu này. Trong khi đó, phải tới tận ngày 3/1 vừa qua, U23 UAE mới có thể chính thức tập trung và 27 cầu thủ được triệu tập tới Thái Lan để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á sắp tới.

Vào chiều qua 5/1, U23 UAE đã có buổi tập đầu tiên tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, các cầu thủ tới từ Tây Á tập luyện khá chuyên nghiệp và thể hiện sự tự tin dù nằm ở bảng đấu khó với nhiều đối thủ nặng ký.

Dự kiến trong ít ngày tới, U23 UAE có trận giao hữu với CLB của Thái Lan trước khi chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự VCK U23 châu Á 2020, đây cũng là trận đấu giao hữu duy nhất của đội bóng này chuẩn bị cho giải châu Á. Hiện chưa rõ trận đấu này sẽ tập kín hay mở cửa cho các phóng viên và người hâm mộ theo dõi.

Thủ môn UAE nhận định về trận đấu U23 Việt Nam
Thủ môn UAE thận trọng trước trận đấu U23 Việt Nam

Chia sẻ trên trang chủ LĐBĐ UAE, thủ môn Al-Shamsi tỏ ra thận trọng khi nói về trận đấu mở màn U23 châu Á gặp đương kim Á quân U23 Việt Nam. 

"Trận gặp Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng vì đây là trận đầu tiên tại giải của UAE. Một kết quả tích cực sẽ thúc đẩy tinh thần và sự tự tin của các cầu thủ. Đây sẽ là một trận đấu khó khăn vì không đội nào muốn mất điểm. Chúng tôi cần phải thi đấu tập trung nếu không muốn thất bại ở trận đấu này".

Trong khi đó, tiền đạo Ali Saleh nhận định cơ hội đi tiếp tại bảng D sẽ chia đều cho cả 4 đội: "Bảng đấu của chúng tôi toàn những đối thủ mạnh. Họ đều đặt mục tiêu tiến sâu để giành vé dự Olympic Tokyo. Các đối thủ đều là những đội bóng giàu tham vọng.

Chính vì thế, chúng tôi càng phải nỗ lực hơn để đạt được mục tiêu của mình. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để làm hài lòng người hâm mộ nước nhà. Đội bóng đang cố gắng chuẩn bị tốt nhất về kỹ thuật và thể lực trước khi giải đấu khởi tranh".

Tại VCK U23 châu Á 2020, UAE sẽ nằm cùng bảng với Việt Nam, Jordan và Triều Tiên. Theo giới chuyên môn đây là một bảng đấu khá cân bằng và cơ hội sẽ được chia đều cho cả 4 đội.

Trận đấu đầu tiên của U23 UAE sẽ là cuộc đọ sức với U23 Việt Nam vào ngay 10/1 sắp tới, hứa hẹn sẽ diễn ra hết sức hấp dẫn và kịch tính. Trước đó hai đội đã hòa nhau với tỷ số 1-1 trên sân Thống Nhất ở trận giao hữu diễn ra cách đây hai tháng, tuy nhiên ở trận đấu đó cả hai đội đều không có được đội hình mạnh nhất và thi đấu với ý định giấu bài.

Liên quan tới U23 Việt Nam, cách đây ít giờ HLV Park Hang Seo đã chốt danh sách chính thức tham dự vòng chung kết U23 châu Á, theo đó, Trọng Đại và Danh Chung là hai cái tên cuối cùng bị loại, trong khi Đình Trọng và Nhâm Mạnh Dũng bất ngờ được giữ lại dù trước đó hai cầu thủ này vắng mặt trong danh sách sơ bộ gửi AFC.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN