Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:18
RSS

Bùi Tiến Dũng nhắn nhủ các đàn em U23 trước thềm giải châu Á

Chủ nhật, 05/01/2020, 07:32 (GMT+7)

Tiến Dũng hy vọng U23 Việt Nam sẽ rút được kinh nghiệm từ thế hệ đàn anh và có thể vươn cao giành những thành công mới cho bóng đá Việt Nam.

Cựu trung vệ U23 Việt Nam Bùi Tiến Dũng là một trong những cầu thủ Việt Nam đầu tiên bị thổi phạt sau khi công nghệ VAR được sử dụng.

Còn nhớ, tại bán kết Asian Cup 2019 với Nhật Bản trọng tài Mohammed Abdulla Hassan đã xem lại pha quay chậm để nhận Tiến Dũng đã phạm lỗi với Ritsu Doan, đội tuyển Việt Nam sau đó đã nhận trận thua 0-1 trước Nhật Bản sau quả phạt đền và dừng bước ở vòng Tứ kết một cách hết sức đáng tiếc.

Chia sẻ về tình huống này, Bùi Tiến Dũng nói: "Lúc trọng tài thổi còi tạm dừng trận đấu và ra ký hiệu sử dụng VAR, tôi có hơi sợ nhưng vẫn nghĩ đây là tình huống 50-50. Trọng tài thổi cũng được mà không thổi cũng được. Nhưng rốt cuộc ông ấy đã chỉ tay vào chấm phạt đền", thethao24/7 dẫn lời cựu trung vệ của U23 Việt Nam.

Theo ban tổ chức U23 châu Á 2020, giải đấu tại Thái lan sẽ áp dụng VAR ngay từ vòng đấu bảng do đó Bùi Tiến Dũng khuyên U23 Việt Nam cần thi đấu tập trung không để VAR để ý.Các động tác thừa cần loại bỏ. Các tiểu xảo khó có thể che mắt trọng tài như trước nữa.

Cũng theo Tiến Dũng dù có VAR đi chăng nữa thì trọng tài vẫn là người quan trọng nhất bởi trực tiếp đưa ra các quyết định sau cùng: "Khi sử dụng công nghệ VAR để phân định tình huống, trọng tài là nhân vật quan trọng nhất. Nói vậy bởi không phải trong tình huống sử dụng VAR nào trọng tài cũng nhận định đúng".

Tiến Dũng hy vọng U23 Việt Nam sẽ thi đấu thật tốt và giành vé dự Olympic Tokyo 2020 làm rạng danh bóng đá Việt Nam.

"Thi đấu cẩn thận vẫn là điều tốt nhất. Tôi chúc các tuyển thủ U23 VN sẽ không bị bất lợi gì từ VAR và thi đấu tốt tại VCK U23 châu Á 2020 để có thể giành vé dự Olympic Tokyo 2020".

 

Bùi Tiến Dũng nhắn nhủ các đàn em U23 trước thềm giải châu Á
Bùi Tiến Dũng nhắn nhủ các đàn em U23 trước thềm giải châu Á

Sáng 4/1, đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục bước vào tập luyện chuẩn bị cho giải U23 châu Á trên đất Thái Lan và có những bước chuẩn bị cuối cùng cho vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Ở buổi tập này, U23 Việt Nam chia làm 3 nhóm với những nhiệm vụ khác nhau sau trận giao hữu gặp U23 Bahrain vào tối hôm trước. Cụ thể, 12 cầu thủ thi đấu ít thời gian sẽ tập vào buổi sáng, ngoài sân thi đấu.

Nhóm 3 cầu thủ đang phục hồi chấn thương là Nguyễn Trọng Hùng, Trần Đình Trọng và Đỗ Thanh Thịnh được bác sĩ Choi Ju-young đưa đi chụp cắt lớp MRI

Chiều 4/1, toàn đội được nghỉ xả hơi trước khi trở lại tập luyện vào ngày 5/1. U23 Việt Nam sẽ di chuyển xuống Buriram vào lúc 9h ngày 6/1 để chuẩn bị cho trận gặp U23 UAE vào tối 10/1.

Ở trận giao hữu với U23 Bahrain hôm 3/1, Đình Trọng bất ngờ được HLV Park Hang Seo sử dụng trọng đội hình xuất phát, dù trước đó ông thầy người Hàn Quốc không đăng ký anh trong bản danh sách sơ bộ với Liên đoàn bóng đá châu Á.

Tại U23 châu Á năm nay, đội bóng của HLV Park Hang Seo nằm ở bảng D cùng với U23 UAE, U23 Jordan và U23 Triều Tiên. Theo lịch dự kiến, vào ngày 10/1, U23 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp U23 UAE. Sau đó, U23 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán các đối thủ U23 Jordan (13/1) và U23 Triều Tiên (16/1).

Các trận tứ kết sẽ diễn ra trong hai ngày 18 và 19/1, vòng bán kết được tổ chức vào ngày 22/1. Trận tranh hạng Ba diễn ra vào ngày 25/1 và sau đó 1 ngày sẽ là trận chung kết.

Ở giải U23 châu Á 2020, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ có được đội hình mạnh nhất khi có sự trở lại của Đình Trọng, Quang Hải, Trọng Hùng đồng thời đặt mục tiêu lọt vào Top 3 qua đó có vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

Cùng với đội tuyển U23 Thái Lan, thầy trò HLV Park Hang Seo được hứa thưởng lớn nếu thi đấu tốt và giành vé dự Olympic Tokyo 2020 tới.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN