Thứ bảy, 27/04/2024 | 04:09
RSS

‘DNH Nam Định đã có phương án khắc chế Công Phượng’

Thứ bảy, 26/09/2020, 09:01 (GMT+7)

GĐKT Nam Định Nguyễn Văn Sỹ tiết lộ, đội bóng Thành nam đã có những phương án khắc chế tiền đạo Công Phượng của đội bóng Sài thành.

Sự kiện:
V.League 2020

Chiều ngày 25/9, các cầu thủ Nam Định đã có buổi tập làm quen sân Thống Nhất, chuẩn bị cho trận so tài với CLB TP.HCM vào chiều nay 26/9. Ở vòng 12 V.League HLV Nguyễn Văn Sỹ tỏ ra tự tin dù phải đối đầu với đội chủ nhà được đánh giá cao hơn khá nhiều.

"Chúng tôi đã phần nào lấy lại thể lực. Gần đây đội thi đấu giao hữu với Phố Hiến và Thanh Hóa những trận đấu đó giúp chúng tôi đánh giá phong độ tích cực của các cầu thủ. Tất cả đã sẵn sàng cho trận đấu với TP.HCM", trang Người đưa tin dẫn lời GĐKT Nguyễn Văn Sỹ.

DNH Nam Định đã có phương án khắc chế Công Phượng
DNH Nam Định cảnh giá trước chân sút Công Phượng của đội chủ nhà

GĐKT Nguyễn Văn Sỹ thận trọng trước cặp ngoại binh của đội chủ nhà và cho biết đã có phương án "bắt chết" tiền đạo Công Phượng của đối thủ.

"Hai cầu thủ Costa Rica chưa hòa nhập tốt với đội bóng mới. Nhưng với tôi họ là cầu thủ có trình độ. Điều quan trọng là họ cần thời gian để đạt điểm rơi.

Họ là tập thể mạnh và đồng đều. Tôi đánh giá cao sức mạnh tập thể của họ chứ không quan tâm cụ thể một cầu thủ nào cả. Tuy nhiên chúng tôi đã chuẩn bị những phương án khắc chế Công Phượng vì phong độ của cậu ấy rất tốt", GĐKT Nguyễn Văn Sỹ nói thêm.

Công Phượng hiện đang là chân sút chủ lực của TP.HCM trong giai đoạn qua, tiền đạo gốc Nghệ hiện sở hữu 8 pha lập công cho đội bóng Sài thành cho tới lúc này. Trong đó có 5 pha lập công ở V.League, 2 pha làm bàn ở AFC Cup và 1 bàn thắng ở Cúp quốc gia.

Đây là chân sút mà hàng thủ của Nam Định phải đặc biệt cảnh giác, nếu không muốn ôm hận với những pha ra chân rất nhanh của cầu thủ này nhất là khi đội bóng được thi đấu trên sân nhà Thống Nhất.

Hiện CLB Nam Định đang xếp thứ 10 trên BXH và chỉ hơn Quảng Nam 2 điểm gần như không còn có cơ hội lọt vào Top 8 đội đầu bảng để cạnh tranh ngôi vô địch ở giai đoạn hai của giải đấu.

Mục tiêu thiết thực nhất của thầy trò HLV Phạm Văn Phú lúc này là thi đấu thật tốt ở hai trận cuối giai đoạn lượt đi, bảo toàn lực lượng cho cuộc chiến trụ hạng đầy khó khăn ở giai đoạn hai của giải đấu.

Trong khi đó, TP.HCM hiện xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng và với việc không còn bận bịu ở Cúp quốc gia cũng như AFC Cup, đội bóng của Chủ tịch Hữu Thắng sẽ dồn sức cho mục tiêu vô địch V.League. Đặc biệt, nếu đăng quang ngôi vô địch ở mùa giải năm nay, đội bóng Sài thành cũng sẽ giành suất tham dự AFC Champions League (Cúp C1 châu Á) ở mùa giải năm tới.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN