Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:33
RSS

Diễn viên Ngọc Quỳnh đạt giải Cánh diều vàng với vai phản diện trong Hoa hồng trên ngực trái

Thứ tư, 13/05/2020, 14:15 (GMT+7)

Vượt qua nhiều cái tên, diễn viên Ngọc Quỳnh với vai Thái trong phim “Hoa hồng trên ngực trái” đã nhận giải Cánh diều vàng cho hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc".

Diễn viên Ngọc Quỳnh nhận giải Cánh diều vàng cho hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Ngày 12/5, Hội Điện ảnh Việt Nam đã tổ chức Lễ trao giải Cánh diều 2019 tại trụ sở của hội thay vì tổ chức lễ trao giải hoành tráng như mọi năm.

Ở mảng phim truyền hình, diễn viên Ngọc Quỳnh với vai Thái trong phim “Hoa hồng trên ngực trái” đã nhận giải Cánh diều vàng cho hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc".

Chia sẻ niềm hạnh phúc bất ngờ sau khi đạt giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc tại Cánh diều vàng, Ngọc Quỳnh cho biết: "Với Quỳnh thì không phải lần đầu đứng lên sân khấu nhận giải thưởng cao nhất về diễn, vì nghệ thuật sân khấu Quỳnh cũng đã có giải vàng, nhưng thực sự khi được xướng tên trên hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của giải thưởng cao quý Cánh Diều Vàng thì cảm xúc lại khác hẳn. 

Với người diễn viên thì được cống hiến và được ghi nhận bằng thành tích quả thật nó làm cho người diễn viên yêu nghề hơn, thăng hoa hơn. Cả một ngày anh em bạn bè đồng nghiệp cùng người thân và khán giả nhắn tin chúc mừng thì còn gì bằng.

Giờ cũng là lúc Quỳnh phải nhờ báo chí cảm ơn đến tất cả mọi người đã tạo điều kiện giúp đỡ Quỳnh. 

Cảm ơn VFC, cảm ơn ekip làm phim,cảm ơn ban Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội đã tạo điều kiện để Quỳnh có cơ hội làm phim và cuối cùng là cảm ơn gia đình đặng biệt là bà xã đã vất vả ngoài làm việc nhà nước còn phải toàn thời gian chăm sóc con nhỏ để Quỳnh có thời gian sáng tạo cho vai diễn.

Xin gửi lời tri ân đến toàn bộ khán giả đã đồng hành, trải nghiệm và ủng hộ cho Hoa hồng trên ngực trái", diễn viên Ngọc Quỳnh nói.


Giải thưởng của nam diễn viên Ngọc Quỳnh.

Ngọc Quỳnh sinh năm 1980, là diễn viên của Nhà hát Kịch Hà Nội. Vai Thái trong "Hoa hồng trên ngực trái" là vai diễn đầu tiên của Ngọc Quỳnh sau 6 năm rời xa màn ảnh nhỏ. 

Vào vai một ông chồng lăng nhăng, gia trưởng, keo kiệt, khinh thường vợ,... một người đàn ông hội tụ đủ các đức tính xấu, diễn viên Ngọc Quỳnh gặp phải không ít ánh nhìn và lời bình thiếu thiện cảm từ khán giả. Nhưng khi biết về cuộc sống của anh ngoài đời, nhiều khán giả lại ngưỡng mộ nam diễn viên hơn về cả diễn xuất lẫn tính cách thật.

Phạm Lý
Theo Đời sống Plus/GĐVN