Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:53
RSS

Điện Biên tiếp nhận cách ly 63 công dân từ nước ngoài về

Thứ sáu, 20/03/2020, 15:55 (GMT+7)

Vừa qua, tỉnh Điện Biên đã tiếp nhận 63 công dân Việt Nam từ nước ngoài về vào khu cách ly tập trung thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên.

Ngày 20/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đã tiếp nhận thêm 63 công dân từ nước ngoài về vào các khu cách ly y tế tập trung mà đơn vị đang quản lý trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 58 công dân từ Lào và 5 công dân từ các nước Thái lan, Philippines trở về.

Trước đó, tối ngày18/3, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên tiến hành tiếp nhận 37 công dân Việt Nam là lao động nước ngoài đi từ Lào về cách ly tại khu cách ly y tế thuộc Trường Quân sự. Theo đó, các công dân từ Lào về nước qua Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, được đón và làm thủ tục cách ly y tế tại Trường Quân sự. Trong số 37 công dân về nước lần này có 21 nam và 16 nữ.

Do đã có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt việc đón tiếp, cách ly những người từ nước ngoài về diễn ra khẩn trương, nhanh chóng, đúng quy trình và vẫn đảm bảo chất lượng. Tại Trường quân sự thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, các cơ quan chức năng đã làm thủ tục, tiến hành kiểm tra khai báo y tế, đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe của các công dân; đồng thời bố trí và sắp xếp chỗ ở cho các công dân này trong thời gian cách ly tập trung.

Điện Biên tiếp nhận cách ly 63 công dân từ nước ngoài về1

Cán bộ, nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt cho người đến cách ly y tế tại Trường Quân sự tỉnh Điện Biên. Ảnh: VOV

Cho đến nay, tỉnh Điện Biên đang thực hiện cách ly y tế tập trung đối với 103 côn dân tại 2 điểm cách ly là Trường Quân sự tỉnh Điện Biên và Bệnh xá Quân y D40, đều thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên. Trong đó, 3 trường hợp tại Bệnh xá Quân y D40 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 như hiện nay, dự kiến sẽ có thêm nhiều trường hợp công dân Việt Nam từ nước ngoài về. Chính vì thế, để sẵn sàng tiếp đón thêm người vào khu cách ly ứng phó với dịch bệnh Covid-19, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đã có những biện pháp kịp thời, trước hết là củng cố thêm các trang thiết bị như: giường, chiếu, tủ, đồ dùng cá nhân… cho các khu cách ly y tế.

Đồng thời, cũng phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên thực hiện chăm sóc sức khỏe, khám kiểm tra thân nhiệt cho người thuộc diện cách ly 2 lần mỗi ngày.

Được biết ở thời điểm hiện tại, toàn bộ số người đang cách ly tập trung tại Điện Biên đều có sức khỏe bình thường, tinh thần ổn định. Các trường hợp có biểu hiện khác như sốt, ho, sổ mũi đã được cho cách ly riêng tại khu cách ly y tế Trường quân sự tỉnh.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN