Thứ bảy, 27/04/2024 | 06:46
RSS

Diễn biến mới vụ xe khách lao vào chợ ven đường tông chết 4 người

Chủ nhật, 04/08/2019, 20:21 (GMT+7)

Xe khách mang BKS 19B-099.18 lao vào đám đông người đi chợ và bán hàng tại chợ thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê vào rạng sáng 3/8 khiến 4 người tử vong, một người bị thương.

Sáng 4/8, thông tin từ Công an huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn đang tạm giữ tài xế Nguyễn Văn Nhất (sn 1979, trú tại Phú Thọ) để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 5 người thương vong vào sáng hôm trước.

Nguyễn Văn Nhất là tài xế lái xe khách mang BKS 19B-099.18 lao vào đám đông người đi chợ và bán hàng tại chợ thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê vào rạng sáng 3/8, khiến 4 người tử vong, một người bị thương.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai cho biết, xe khách đã bị mất dữ liệu hành trình trước khi lao vào đám đông.

Theo đó, xe khách mang BKS 19B-009.18 sản xuất năm 2015, thời hạn kiểm định có hiệu lực đến hết ngày 8/11/2019, đơn vị kiểm định 1901V tỉnh Phú Thọ. Tài xế Nguyễn Văn Nhất được cấp bằng hạng E vào cuối năm 2018, do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương cấp.

Sau khi xảy ra tai nạn, cơ quan chức năng trích xuất từ thiết bị giám sát hành trình của xe khách để phục vụ công tác điều tra. Xe khách có dữ liệu tốc độ cuối cùng vào lúc 5h27'15'' ngày 3/8, tại vị trí đường Phạm Văn Đồng, TP Pleiku là 75km/h. Từ 5h27 đến thời điểm xảy ra tai nạn thì xe khách bị mất dữ liệu giám sát hành trình.

Diễn biến mới vụ xe khách 'lao như bay' vào chợ ven đường làm 4 người chết

Diễn biến mới vụ xe khách 'lao như bay' vào chợ ven đường làm 4 người chết
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Soha & 24h

Theo lời khai của tài xế Nhất, khi đến đoạn trên, tài xế thấy 1 người đàn ông điều khiển xe mô tô qua đường nên đã đạp phanh. Tuy nhiên, do trời mưa, đường trơn nên xe trượt vào lề phải, tông vào một số hộ buôn bán và đi chợ.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 3 người chết tại chỗ gồm: bà Phạm Thị Hoa (SN: 1961) Ông Phạm Văn Thái (SN 1975); Bà Phạm Thị Sinh Châu (SN: 1961, cùng trú thị trấn Chư Sê). Hai người bị thương gồm: bà Nguyễn Thị The (SN: 1958, trú thị trấn Chư Sê), bà Lê Thị Hiền (SN: 1965, trú thôn Đoàn Kết, xã Ia Pal, huyện Chư Sê). Tuy nhiên, bà The cũng tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện.

Kết quả test nhanh đối với tài xế Nguyễn Văn Nhất xác định, lái xe không có nồng độ cồn và âm tính với các chất kích thích (ma túy). Được biết, cả 4 người tử vong đều ở thị xã Chư Sê, nhà cách nhau khoảng 1 km. Mỗi người một hoàn cảnh nhưng cùng ra đi trong buổi sáng định mệnh.

Bà Nguyễn Thị The làm nghề bán cá ở chợ thị trấn Chư Sê từ nhiều năm nay. Sáng sớm 3/8, đang lúc dọn hàng chuẩn bị cho buổi chợ sớm thì gặp nạn. Ở cách căn nhà bà The khoảng 1 km là nhà nạn nhân Phạm Văn Thái. Theo lời người thân, ông Thái là lao động chính trong gia đình, làm nghề bán cháo lòng.

Hai nữ nạn nhân còn lại nằm cách nhà bà The một đoạn đường. Họ đều là cán bộ hưu trí. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn là lúc họ đi tập thể dục về và rủ nhau đi mua đồ ăn về chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà. Khi vừa đến chợ thì cả 2 bị chiếc xe khách lao đến tông trúng.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN