Thứ bảy, 27/04/2024 | 09:08
RSS

Diễn biến mới nhất vụ 2 cháu bé bị bố đẻ dùng then cửa đánh trọng thương ở Thái Bình

Thứ tư, 24/07/2019, 21:38 (GMT+7)

Cả 2 cháu bé bị bố đẻ dùng then cửa sắt đánh trọng thương đã được phẫu thuật, đã qua cơn nguy kịch. Người bố cũng đã được đưa đến bệnh viện tâm thần để kiểm tra.

Thông tin mới nhất vụ 2 cháu bé bị bố đẻ dùng then cửa đánh trọng thương ở Thái Bình
Bệnh viện tỉnh Thái Bình, nơi 2 cháu bé được cấp cứu. Ảnh: Dân trí.

Liên quan đến vụ việc hai cháu bé Vũ Lâm P (6 tuổi) và Vũ Gia K (22 tháng tuổi) bị bố đẻ dùng suốt cửa bằng sắt đánh đập dã man, chiều 24/7, trao đổi với báo Lao động, lãnh đạo Bệnh viện tỉnh Thái Bình cho biết, sáng 23/7, 2 cháu P và K được đưa đến cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng vùng đầu cổ.

Sau khi thăm khám, hội chẩn, do các cháu còn nhỏ, chấn thương nặng, riêng bé Gia K bị chấn thương sọ não thể trạng quá yếu nên tập thể y bác sĩ bệnh viện đã chuyển các cháu lên khoa Hồi sức tích cực.

Đến đêm cùng ngày, bé Gia K đã được phẫu thuật chấn thương sọ não. Sau hậu phẫu, bé đã được chuyển sang phòng cấp cứu khoa Phẫu thuật thần kinh cột sống để điều trị. Bé Lâm P thương tích nhẹ hơn cũng vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Hiện cả hai bé đã qua cơn nguy kịch.

Chia sẻ về hoàn cảnh của 2 cháu trên báo Dân trí, điều dưỡng Phạm Ngọc, người chăm sóc trực tiếp 2 cháu cho biết: "Hai cháu bé được người thân đưa đến cấp cứu trong tình trạng thương tích nặng. Gia đình các cháu lại nghèo, không có tiền để đóng viện phí. Trường hợp của các cháu đã được bệnh viện quan tâm kêu gọi hỗ trợ một phần. Những người đi chăm bệnh tại khoa thương cảm cũng quyên góp giúp đỡ...

Thông tin mới nhất vụ 2 cháu bé bị bố đẻ dùng then cửa đánh trọng thương ở Thái Bình 2
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Lao động.

Cũng chiều nay, 24/7, thông tin từ Công an thành phố Thái Bình cho biết, hung thủ đánh các cháu là Vũ Đăng Dưỡng đã được chuyển đến Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thái Bình để kiểm tra, điều trị..

"Có thông tin cho rằng đối tượng bị ngáo đá, tuy nhiên, cơ quan công an xác định đối tượng có biểu hiện tâm thần, từng có tiền sử điều trị bệnh tâm thần nên đã đưa Dưỡng đến xác định bệnh, điều trị. Sau đó mới tính đến chuyện có khởi tố hay không", vị cán bộ Công an thành phố Thái Bình thông tin với báo Tiền Phong.

Trước đó như báo chí đã đưa tin, vào khoảng 6h30 sáng ngày 23/7, một số người dân tại tổ dân phố 34, phường Hoàng Diệu nghe tiếng kêu cứu từ căn nhà cuối ngõ liền chạy đến nơi kiểm tra thì thấy cổng nhà khóa chặt. Phía trong nhà, chị T.T.G. (SN 1995, vợ Dưỡng) kêu cứu và cho biết Dưỡng dùng then cửa đánh 2 con nhỏ bị thương rất nặng.

Ngay lập tức, một số người đã phá cửa cổng rồi đưa 2 cháu nhỏ đi cấp cứu, đồng thời báo vụ việc cho cơ quan chức năng. Công an thành phố Thái Bình đã đến hiện trường để điều tra làm rõ, đồng thời ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Đăng Dưỡng.

Minh Trang (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN