Thứ năm, 25/04/2024 | 21:55
RSS

Điểm tương đồng về tình trường sóng gió của 2 ứng viên Tổng thống Mỹ

Thứ ba, 08/11/2016, 09:57 (GMT+7)

Hai ứng viên Tổng thống Mỹ năm nay là Hillary Clinton và Donald Trump đều trải qua những sóng gió trong chuyện tình cảm trước khi có cuộc sống bình ổn như hiện nay.

Donald Trump và hàng loạt bóng hồng

2 lần ly hôn với 3 đám cưới cùng hàng tá người tình nóng bỏng, Donald Trump chính là ứng cử viên tổng thống Mỹ có đời sống cá nhân gây tranh cãi nhất từ trước đến nay. Donald Trump cùng người vợ hiện tại Melania

Là con trai một đại gia giàu sụ, liên tiếp gặt hái những thành công lớn trên thị trường địa ốc tại thành phố New York và cả nước Mỹ, đương nhiên Donald Trump là một "thỏi nam châm" thu hút các người đẹp chân dài. 

Tuy nhiên, chưa từng có người phụ nữ nào đặc biệt xuất hiện trong quãng đời trai trẻ của Trump, cho đến khi ông gặp được Ivana Marie Zelníčková, sinh ra tại Czechoslovakia. Sau vài năm hẹn hò, họ cưới nhau năm 1977. Đám cưới này hoành tráng và lộng lẫy đến mức nó trở thành sự kiện xã hội lớn tại New York trong suốt cả thập kỷ. 

Năm 1991, ông Trump bí mật hẹn hò với người đẹp Marla Maples. Theo nhiều nguồn tin thân cận của Marla vào thời điểm đó, cô liên tục gây sức ép buộc Trump phải ly hôn với vợ. Đổi lại, ông Trump nhiều lần đưa tiền và quà tặng cho Marla để cô giữ im lặng.

Bão tố xảy đến với gia đình Trump vào năm 1991, khi Marla cố tình đi đến Aspen để gặp gỡ bà Ivana. Cuộc đối đầu căng thẳng giữa 2 người phụ nữ đã dẫn đến kết cục là lá đơn ly hôn do bà Ivana ký sẵn, và Marla đường hoàng bước vào cuộc sống hôn nhân với Trump như cô hằng mong đợi.

Ứng viên Tổng thống Mỹ Donald trump và vợ

Ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump và vợ

Sau đám cưới đầy thị phi, Marla và Trump có cuộc sống không lấy gì làm vui vẻ. Và có thể nói, đây chính là thời điểm đen tối nhất trong cuộc đời Trump, khi ông đánh mất cả danh tiếng và uy tín của mình, cả trong giới doanh nhân và xã hội đương thời.

Donald Trump quyết định ly hôn với Maples vào năm 1999. Về phía Donald Trump, sau 2 lần ly hôn, ông trở nên cẩn trọng hơn với những người phụ nữ tỏ ra quá tham vọng.

Người vợ thứ 3 của Trump là Melania Knauss. Cặp đôi làm đám cưới năm 2005, và đám cưới hoành tráng đến xa xỉ này bị nhiều người cho là một cố gắng ngông cuồng nhằm vớt vát lại vinh quang của ông Trump mà lần đám cưới đầu tiên với Ivana đã mang lại.

Là người phụ nữ có học thức, nhưng Melania dường như không muốn tham gia nhiều vào các hoạt động kinh doanh của Trump như Ivana đã từng làm. Về phía Trump, sau 2 cuộc hôn nhân thất bại và nhiều hệ luỵ đi kèm, ông dường như không muốn công khai quá nhiều đời sống cá nhân của mình nữa.

Bước ngoặt đến với cặp đôi Trump – Melania khi ông quyết định bước vào cuộc đua chính trị để trở thành tân tổng thống nước Mỹ. Với chiến lược tranh cử khôn ngoan, song hành cùng các lợi ích chính trị, các nguồn tài chính chảy vào túi ông ngày càng nhiều, và danh tiếng của ông trở nên lừng lẫy hơn bao giờ hết.

Để hỗ trợ chồng, bà Melania cũng thường xuyên xuất hiện trước công chúng hơn, với những bộ cánh chỉn chu bên ngoài thân hình siêu mẫu. Bà thể hiện những cử chỉ thân mật và nói những lời có cánh tán dương chồng mình trong các sự kiện tranh cử.

Hillary Clinton và sóng gió từ bê bối của chồng

Bà Hillary Clinton, chia sẻ tuy bà là người chủ động làm quen nhưng chính ông Bill là người tạo ra các cơ hội để tiếp cận bà Hillary nhiều hơn, từ đó chiếm được tình cảm của bà, kể cả việc phải sử dụng cả một lời nói dối. 

“Ngày cuối cùng của năm học, chúng tôi ngồi chung trong một lớp. Khi tôi rời đi, anh ấy chạy theo và hỏi ‘Bạn đi đâu thế, tôi có thể đi cùng được không?’, tôi trả lời ‘Đi đăng ký cho kỳ học tiếp theo’. Bill nói ‘Ồ, thế thì tôi cũng cần tới đó để đăng ký môn học’.

Rồi chúng tôi bắt đầu trò chuyện, đứng cạnh nhau trong cùng một hàng. Khi đến nơi, nhân viên phòng giáo vụ nhìn anh ấy và bảo “Bill, em vừa đến đây rồi mà”. Và thế là mánh khóe của anh ấy bị lộ”, bà Hillary vui vẻ kể lại. 

Nhưng đó cũng là một khởi đầu vô cùng dễ thương cho cuộc hẹn hò đầu tiên của họ. Cựu ngoại trưởng tiết lộ cả hai đã trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào trong cuộc hẹn đó.

“Chúng tôi đi lang thang khắp nơi ở New Haven, cùng đi bảo tàng, cùng ăn tối, và mọi việc cứ thế tiếp diễn. Đến khi tiễn tôi về trước cửa phòng ký túc xá, chúng tôi trao nhau nụ nôn đầu. Vì thế, tôi nhớ tất cả mọi chuyện”. 

Hai ông bà Clinton kết hôn năm 1975 và 5 năm sau thì sinh được cô con gái duy nhất Chelsea. Cuộc hôn nhân của họ từng trải qua những cú sốc không nhỏ. Hillary Clinton phải đối mặt với những cáo buộc về sự phản bội của chồng nhiều lần trong cuộc hôn nhân 40 năm. 

Ứng viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton và chồng

Ứng viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton và chồng

Bà Hillary Clinton đã bác bỏ lời cáo buộc của Gennifer Flowers, cô ca sĩ nói rằng cô có cuộc tình vụng trộm kéo dài 12 năm với ông Clinton. Trong một cuộc phỏng vấn của ABC News, bà gọi Flowers là "một ca sĩ quán rượu có lý lịch chẳng mấy tử tế". Bà nói với tạp chí Esquire năm 1992 rằng nếu bà có cơ hội "thẩm vấn" Flowers thì bà sẽ làm việc đó thật khắt khe.

Sự ủng hộ của bà Hillary dành cho chồng rất quan trọng. Bà đã ngồi cạnh ông trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình "60 Minutes". Nhà thăm dò dư luận Stan Greenberg lúc đó cho rằng công chúng sẽ bỏ qua những lời cáo buộc nếu họ tin rằng ông Bill đã trung thực với vợ mình.

Thế nhưng, 6 năm sau đó, Bill Clinton thừa nhận từng quan hệ tình dục với Flowers. Khi tiếp tục có những phụ nữ khác tố cáo, bà Hillary Clinton vẫn tích cực bảo vệ chồng.

Năm 1998, bê bối ngoại tình của ông Bill một lần nữa nổi lên khi thực tập sinh Nhà Trắng Monica Lewinsky nói rằng cô từng có hành vi tình dục với ông Bill trong quãng thời gian 1995-1997.

Khi được hỏi trên chương trình "Good Morning America" ​​về độ trung thực trong tuyên bố của chồng, bà trả lời rằng: "Tôi biết ông ấy trung thực". Thế nhưng, cuối năm đó ông Bill thừa nhận thiếu thành thật, nói rằng ông đã có "quan hệ không phù hợp" với Lewinsky.

Cuộc hôn nhân của họ từng trải qua những cú sốc không nhỏ, nhất là là vụ bê bối tình ái giữa cựu tổng thống với nữ sinh thực tập Monica Lewinsky. Nhưng dù thế nào, cuối cùng họ cũng trở về bên nhau. 

 

 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus