Thứ bảy, 20/04/2024 | 19:58
RSS

Điểm mặt những ổ bọ gậy tiềm ẩn nguy cơ sốt xuất huyết không ai ngờ tới

Thứ ba, 25/07/2017, 10:03 (GMT+7)

Dịch sốt xuất huyết vẫn đang diễn biến phức tạp; số người mắc và tử vong có xu hướng gia tăng.

Tại Hội nghị trực tuyến phòng chống dịch mùa mưa lũ và sốt xuất huyết (chiều 24/7), Lãnh đạo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết: Cập nhật con số mới nhất đã có 17 người tử vong vì sốt xuất huyết Tính trong 6 tháng đầu năm 2017, cả nước ghi nhận 58.888 trường hợp mắc sốt xuất huyết (trong đó có 50.497 ca phải nhập viện).

So với cùng kỳ năm 2016, số bệnh nhân nhập viện vì sốt xuất huyết tăng 12,6%, số người tử vong tăng 3 trường hợp.

Sot xuat huyet

Toàn cảnh "Hội nghị trực tuyến về phòng chống dịch bệnh mùa mưa lũ và sốt xuất huyết" ở đầu cầu Hà Nội  Ảnh: HH

Theo ông Hoàng Đức Hạnh, phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, sở dĩ sốt xuất huyết hoành hành là do năm nay nền nhiệt chênh hơn mọi năm 1-2 độ, thuận lợi cho muỗi vằn đẻ trứng. Ở Hà Nội, nhiều công trình xây dựng dở dang, nhà trọ mọc lên như nấm và đây cũng chính là nơi thường có nhiều ổ bọ gậy.

Theo ước tính của ngành y tế Hà Nội, khoảng 40% số ca mắc sốt xuất huyết là học sinh, lao động tự do, người ở trọ. Khi phát hiện ổ dịch, để làm vệ sinh những nơi này cũng rất khó do ban ngày mọi người khóa cửa đi vắng hết.

Qua thực tế khảo sát, ổ bọ gậy có thể xuất hiện ở rất nhiều nơi, thậm chí ở những nơi không ai nghĩ tới như: Một chiếc lá rơi có đọng nước mưa ở trong, thế là có bọ gậy trong đó. Ngoài ra, ống nhựa cắm xuống xi măng mà mọi người hay dùng để cắm ô, nước dội nhà vệ sinh, thùng nước trên nóc nhà có nắp đậy ngửa... cũng sinh bọ gậy.

Sốt xuất huyết

Chiếc lá đọng nước cũng có thể là nơi sinh bọ gậy và là nguồn lây sốt xuất huyết. Ảnh minh họa 

Muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết có đặc điểm ưa đẻ trứng ở nước sạch. Vì vậy, phòng bệnh sốt xuất huyết không chỉ là “khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm” mà phải diệt loăng quăng, lật úp những dụng cụ chứa nước không dùng đến.

Ở những vùng có người sốt xuất huyết, cần mang con em đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám. Ngoài ra, ăn sạch, ăn chín, uống chín, kết hợp diệt ruồi, muỗi, chuột cũng là cách phòng bệnh truyền nhiễm hiệu quả. 

Những điều cần biết về sốt xuất huyết 

Hoài Hương
Theo Đời sống Plus/GĐVN