Thứ bảy, 27/04/2024 | 09:31
RSS

Điểm danh những tài năng trẻ đủ sức khoác áo U22 Việt Nam ở SEA Games 31

Thứ năm, 07/05/2020, 13:40 (GMT+7)

HLV Park Hang Seo hoàn toàn có thể yên tâm khi bóng đá trẻ Việt Nam đang sở hữu rất nhiều tài năng ở lứa tuổi 1999 và 2000 đủ sức giành vàng ở kỳ Đại hội tới.

Sau chức vô địch SEA Games 30 trên đất Philippines, những cầu thủ của U22 Việt Nam được xem là "Thế hệ vàng" của bóng đá Việt Nam như Quang Hải, Hà Đức Chinh, Trần Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng... sẽ chia tay cấp trẻ và trở thành thành viên của đội tuyển quốc gia đồng thời làm khán giả ở các kỳ SEA Games tới.

Nếu tính theo tuổi thì chỉ còn duy nhất cặp cầu thủ Văn Hậu và Văn Toản là đủ tuổi khoác áo U22 Việt Nam ở kỳ SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam vào năm sau.

Tuy nhiên, HLV Park Hang Seo và các cộng sự sẽ không quá đau đầu khi bóng đá trẻ Việt Nam đang sở hữu rất nhiều tài năng trẻ ở lứa tuổi 1999 và 2000 đủ sức giành vàng ở kỳ Đại hội tới đây, hiện đang khoác áo U20 và U21 Việt Nam như:

Bùi Hoàng Việt Anh (1999), Nguyễn Hữu Thắng (2000), Y Eli Niê (2001), Đặng Văn Tới, Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn (2000), Nhâm Mạnh Dũng (2000), Lê Minh Bình (1999) và Trần Danh Trung (2000)...

Đây là 9 cầu thủ đã được vị chiến lược gia người Hàn Quốc gọi lên U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 Châu Á 2020. 5/9 cái tên này còn được ông Park đưa sang Thái Lan, ngoại trừ Y Eli Niê thì những cầu thủ còn lại đều có cơ hội vào sân.

Ngoài 11 cái tên nêu trên, bóng đá Việt Nam vẫn còn rất nhiều những tài năng trẻ lứa 1999-2000 như Dương Tùng Lâm (1999), Lê Văn Xuân (1999), Lê Xuân Tú (1999), Âu Dương Quân (2000), Trương Tiến Anh (1999), Mai Sỹ Hoàng (1999), Thái Bá Sang (1999), Nguyễn Hùng Thiện Đức (1999), Trần Công Minh (1999)...

những tài năng trẻ đủ sức khoác áo U22 Việt Nam ở SEA Games
Bóng đá Việt Nam có nhiều tài năng trẻ đủ sức khoác áo U22 Việt Nam ở SEA Games 

Trường hợp, các đội tuyển U22 được bổ sung hai cầu thủ quá tuổi, nhiều khả năng Quang Hải Đình Trọng sẽ được góp mặt ở sân chơi này sau đây tròn một năm.

SEA Games 31 sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào năm 2021, là nước chủ nhà chúng ta sẽ có tiếng nói quyết định về thể thức thi đấu môn bóng đá nam tại kỳ đại hội vào năm tới.

Trước đây, các nước chủ nhà SEA Games như Philippines hay Malaysia đã cố tình đưa một số quy định mới nhằm có lợi cho đội tuyển chủ nhà, tuy nhiên theo lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam điều đó sẽ không lặp lại ở kỳ SEA Games tới khi Đại hội thể thao Đông Nam Á được tổ chức tại Việt Nam.

Ông Lê Hoài Anh chia sẻ: "Việc hai cầu thủ trên 22 tuổi tăng cường liệu có được chấp thuận hay không, tùy thuộc vào cuộc họp của Hội đồng thể thao Đông Nam Á sẽ diễn ra vào tháng 11 hoặc 12 tới đây.

Dù là nước chủ nhà và có một số quyền ưu tiên nhất định, nhưng VFF sẽ không tận dụng tối đa để chuyển thành lợi thế cho đội tuyển U22 Việt Nam. VFF sẽ nhắm tới một cuộc chơi có sự sòng phẳng, rạch ròi trong vai trò là nước chủ nhà SEA Games 31" - theo Tuổi Trẻ.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN